08/12/2025 11:18 GMT+7

Cà Mau dẫn đầu cả nước về trồng rừng ven biển

Ngày 8-12, tại tỉnh Cà Mau diễn ra hội thảo sơ kết thực hiện Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”.

TRỒNG RỪNG - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua Cà Mau dẫn đầu cả nước về trồng rừng ven biển - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, báo cáo của 21 tỉnh, thành ven biển cho thấy trong giai đoạn 2021-2025, công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, Cà Mau là địa phương có diện tích trồng rừng ven biển lớn nhất cả nước, trong đó diện tích trồng mới, rừng ngập mặn giữ vai trò nổi bật.

Bảo vệ hơn 281.000ha rừng ven biển

Trong 5 năm qua, các địa phương ven biển đã tổ chức bảo vệ hơn 281.000ha rừng, vượt kế hoạch đề án đề ra. Song song đó, tổng diện tích trồng rừng đạt hơn 11.600ha, gồm khoảng 7.700ha rừng ngập mặn và hơn 4.100ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát.

Diện tích trồng rừng mới đạt hơn 6.400ha; diện tích trồng bổ sung, phục hồi và làm giàu rừng đạt trên 5.100ha. Ngoài ra các địa phương còn khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh gần 8.000ha rừng và trồng khoảng 329 triệu cây phân tán ven biển.

Nhiều địa phương đạt kết quả cao trong trồng rừng ven biển như Quảng Ninh, TP Huế, Hải Phòng, Vĩnh Long. Riêng Cà Mau trồng gần 1.880ha rừng ven biển, là địa phương có diện tích trồng lớn nhất trong nhóm các tỉnh được báo cáo.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, một số địa phương chưa triển khai trồng mới hoặc phục hồi rừng ven biển; một số tỉnh khác đạt kết quả còn thấp do thiếu quỹ đất, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và nguồn lực hạn chế.

Cùng với trồng rừng, nhiều địa phương đã đầu tư xây dựng các công trình hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng ven biển như tu bổ đê, kè; xây dựng kè mềm chắn sóng, giữ bùn tạo bãi trồng rừng; nhà trạm, đường giao thông kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng.

Hơn 2.600 tỉ đồng cho bảo vệ và phát triển rừng

Giai đoạn 2021-2025, các tỉnh ven biển đã triển khai 147 dự án bảo vệ và phát triển rừng với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng. Nguồn vốn được huy động từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn ODA và các nguồn xã hội hóa khác.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh ven biển hằng năm chịu tác động lớn của bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường và gió chướng. Biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã và đang gây xói lở bờ biển, cửa sông, làm mất đất, mất rừng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái ven biển và hiệu quả trồng rừng.

Quỹ đất dành cho trồng rừng ven biển ngày càng thu hẹp, chủ yếu là các khu đất nhỏ lẻ, manh mún. Nhiều nơi phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật gây bồi, tạo bãi mới có thể trồng rừng, dẫn đến chi phí cao. Đặc biệt trồng rừng ngập mặn chịu tác động mạnh của sóng, gió, sinh vật gây hại, ô nhiễm môi trường và rác thải ven bờ, khiến việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Trồng nhiều nhưng mất rừng cũng nhiều

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Minh Chí - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau - cho biết thời gian qua, tỉnh Cà Mau tiếp tục duy trì ổn định hơn 148.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó riêng rừng và đất rừng ngập mặn trên 102.000ha, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc hệ sinh thái ven biển quốc gia và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cà Mau dẫn đầu cả nước về trồng rừng ven biển - Ảnh 3.

Ông Phan Minh Chí - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau - nêu ra nhiều trăn trở cho việc phát triển rừng ven biển - Ảnh: THANH HUYỀN

Giai đoạn 2021-2025, Cà Mau bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có với hơn 93.000ha được tuần tra, bảo vệ. Về trồng mới và phục hồi rừng, tỉnh đã trồng mới hơn 770ha rừng ven biển; khoanh nuôi tái sinh khoảng 550ha và phục hồi gần 270ha rừng ngập mặn.

Tuy nhiên công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển của Cà Mau vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn. Tình trạng sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp ở cả biển Đông và biển Tây, trung bình mỗi năm làm mất khoảng 300ha rừng ven biển. Diện tích đất trống còn lại phân tán, nhỏ lẻ, khó tổ chức trồng tập trung; sinh kế của người dân dưới tán rừng gặp nhiều khó khăn do hiệu quả nuôi trồng thủy sản giảm sút.

Giai đoạn 2026-2030, các tỉnh ven biển đặt mục tiêu tiếp tục quản lý, bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có, nhất là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; đồng thời khôi phục và phát triển 23.374ha rừng.

Trong đó trồng mới 13.558ha rừng, gồm hơn 5.100ha rừng ngập mặn và trên 8.300ha rừng chắn gió, chắn cát; trồng bổ sung, phục hồi và làm giàu gần 9.800ha rừng ven biển, nhằm nâng cao khả năng phòng hộ, thích ứng biến đổi khí hậu và phục vụ phát triển bền vững khu vực ven biển.

Cà Mau dẫn đầu cả nước về trồng rừng ven biển - Ảnh 3.Mục tiêu đến năm 2030 trồng mới 20.000 ha rừng ngập mặn, phòng hộ

TTO - Đến năm 2030 mục tiêu sẽ trồng mới 20.000 ha rừng, gồm 9.800 ha rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển (rừng ngập mặn) và 10.200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay (trên lập địa đất, cát), giai đoạn 2021-2025, trồng mới 11.000 ha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất