23/06/2023 17:37 GMT+7

Ông Lê Doãn Hợp: ‘Quan ngon' không bằng 'con ngoan’

Nói về vai trò của đạo hiếu trong gia đình và ngoài xã hội, ông Lê Doãn Hợp - nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - đúc kết bằng câu nói vui: ‘Quan ngon không bằng con ngoan’.

Ông Lê Doãn Hợp: ‘Quan ngon không bằng con ngoan’ - Ảnh 1.

Ông Lê Doãn Hợp (phải) chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: T.ĐIỂU

TS Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi họp báo ngày 23-6 thông tin về chương trình giao lưu nghệ thuật Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc năm 2023do Ban truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức tối 26-8 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ông Hợp được mời làm cố vấn của chương trình tổ chức thường niên từ năm 2014 này (ngoại trừ các năm dịch COVID-19 không tổ chức) để chào mừng đại lễ Vu lan.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, ông Hợp nói về vai trò của đạo hiếu trong xã hội hiện nay. Ông nhắc lại câu nói đúc kết của mình sau nhiều năm "làm quan": "Quan ngon không bằng con ngoan".

"Một nông dân thuần túy mà có con ngoan còn hạnh phúc gấp hàng chục lần một ông quan to mà con hư", ông Hợp giải thích.

Mà để có những con ngoan, theo ông Hợp, cả xã hội phải chung tay giữ đạo hiếu bằng việc tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, tất cả những người mẹ nói chung.

Vì vậy những chương trình để giáo dục thế hệ trẻ về đạo hiếu như chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc rất cần thiết, có ý nghĩa lớn lao, "Giáo hội Phật giáo làm việc nhân nghĩa của thời đại".

Tại buổi họp báo, hòa thượng Thích Gia Quang - trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - khẳng định đức hiếu thảo rất quan trọng cho đời sống của mỗi con người, mỗi gia đình và cả động đồng xã hội, quốc gia dân tộc.

Chương trình Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc được tổ chức với mục đích xiển dương đạo pháp, phát huy truyền thống hiếu đạo của dân tộc nói chung và đạo hiếu trong Phật giáo nói riêng.

Đó là truyền thống nhớ ơn tới Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng, hỗ trợ, chăm sóc người già cô đơn không nơi nương tựa.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ dành kinh phí tặng quà và sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách.

Trước khi chương trình diễn ra, ban tổ chức sẽ tổ chức một chuyến hành hương ra Côn Đảo, viếng mộ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi đây vào đầu tháng 8.

Theo ban tổ chức, chương trình được dàn dựng công phu từ phần nội dung, âm thanh, ánh sáng, được thiết kế chuyên nghiệp, hoành tráng, trang nghiêm và thanh tịnh, được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình quốc gia và các kênh trực tuyến.

Các ca sĩ Trọng Tấn, Thanh Lam, Anh Thơ, Tân Nhàn, Đặng Hồng Nhung… sẽ mang tới những ca khúc giàu tính nhân văn về tình yêu thương và lòng nhân ái, công dưỡng dục sinh thành, tình yêu quê hương - đất nước…

Cựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp muốn lập bảo tàng kỷ lục Việt NamCựu bộ trưởng Lê Doãn Hợp muốn lập bảo tàng kỷ lục Việt Nam

TTO - Cựu bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Lê Doãn Hợp chia sẻ, ông và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đang khát vọng xây dựng bảo tàng hoặc công viên kỷ lục Việt Nam để quảng bá tất cả di sản Việt Nam đã được trao kỷ lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên