17/11/2022 15:31 GMT+7

Ông Biden phản bác ông Zelensky về nguồn gốc tên lửa rơi xuống Ba Lan

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 17-11, Tổng thống Joe Biden phản bác bình luận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine quả quyết tên lửa rơi xuống Ba Lan không có nguồn gốc từ Ukraine.

Ông Biden phản bác ông Zelensky về nguồn gốc tên lửa rơi xuống Ba Lan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: FINANCIAL TIMES

"Đó không phải là bằng chứng" - Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi trở về nước sau chuyến công du châu Á.

Ông Biden phát biểu như trên sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin tên lửa rơi xuống Ba Lan là của Ukraine. "Tôi không nghi ngờ gì khi nói rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi" - truyền thông Ukraine dẫn lời ông Zelensky hôm 16-11.

Ông Zelensky cho biết ông đưa ra kết luận này dựa trên các báo cáo từ quân đội Ukraine mà theo ông là "không thể có gì khác ngoài sự đáng tin". 

Trước đó, trong lúc đang dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali (Indonesia), Tổng thống Biden đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo thế giới, sau khi có thông tin 2 người thiệt mạng trong vụ nổ do tên lửa gây ra ở Przewodow, ngôi làng nằm ở miền đông Ba Lan, gần biên giới với Ukraine vào ngày 15-11. 

Theo Hãng tin Reuters, khi được hỏi về những tuyên bố cho rằng vụ nổ có liên quan đến Nga, ông Biden nói: "Có thông tin sơ bộ cho thấy không phải vậy. Tôi không muốn nói về điều đó cho đến khi điều tra hoàn tất, nhưng dường như nó không phải bắn từ Nga". 

Trong khi đó, liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ba Lan kết luận sơ bộ rằng tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người chết vào hôm 15-11 có thể là tên lửa phòng không của Ukraine "bay lạc" trong cuộc chiến.

"Từ thông tin mà chúng tôi và các đồng minh có được, đó là tên lửa S-300 được sản xuất tại Liên Xô. Đây là một loại tên lửa cũ và không có bằng chứng nào cho thấy phía Nga đã phóng nó. Rất có thể lực lượng phòng không Ukraine đã phóng tên lửa này" - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói.

Theo Hãng tin Reuters, cả Nga và Ukraine đều sử dụng tên lửa S-300.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói rằng có khả năng đây là tên lửa phòng không của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quỹ đạo cho thấy tên lửa khó có thể được phóng từ phía Nga. Phía Nga cũng bác bỏ trách nhiệm.

Nga không kích dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine Nga không kích dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến ở Ukraine

TTO - Khi rút lui tại khu vực chiến lược Kherson, Nga đã mở đợt tấn công bằng tên lửa đến hàng loạt thành phố của Ukraine, gồm thủ đô Kiev. Đợt tấn công được đánh giá là lớn nhất trong chín tháng qua. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu sớm kết thúc.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên