15/11/2022 12:12 GMT+7

Ông Zelensky tuyên bố tại G20: 'Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Phát biểu tại hội nghị G20 ngày 15-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tại đất nước của ông và "cứu sống hàng ngàn sinh mạng".

Ông Zelensky tuyên bố tại G20: Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

"Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm cuộc chiến tàn phá của Nga buộc phải chấm dứt hoặc có thể chấm dứt. Điều đó sẽ cứu sống hàng ngàn sinh mạng", ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali, Indonesia ngày 15-11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo khác của nhóm G20 đều có mặt để nghe thông điệp qua video của ông Zelensky.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không có mặt tại hội nghị năm nay. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thay ông đến Bali.

Theo Hãng tin AFP, trong bài phát biểu, ông Zelensky đã chỉ trích "những đe dọa" về vũ khí hạt nhân từ các quan chức Nga.

"Không thể có bất kỳ lời bào chữa nào cho hành vi đe dọa hạt nhân", Tổng thống Ukraine nói, đồng thời cảm ơn "G19" (ngoại trừ Nga) vì đã "làm rõ điều này".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi mở rộng và gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào ngày 19-11.

Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới. "Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã khiến 20 triệu tấn ngũ cốc mắc kẹt tại các cảng của Ukraine cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận vào tháng 7 vừa qua.

"Tôi tin rằng sáng kiến ​​xuất khẩu ngũ cốc của chúng tôi xứng đáng được gia hạn vô thời hạn, bất kể khi nào chiến tranh kết thúc", ông Zelensky nói và thúc giục việc mở rộng xuất khẩu ngũ cốc sang các cảng khác.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga có "âm mưu biến giá lạnh thành vũ khí", với chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine khi mùa đông sắp tới.

Ông Zelensky cũng lên tiếng ủng hộ nỗ lực do Mỹ dẫn đầu về việc áp mức trần giá dầu của Nga.

Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết để Nga bồi thường cho Ukraine Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết để Nga bồi thường cho Ukraine

TTO - Ngày 14-11, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ cơ chế để Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Nga đã phản đối, nhắc rằng liệu Liên Hiệp Quốc có làm gì để Mỹ bồi thường cho các trận chiến trước đây.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên