13/11/2022 19:44 GMT+7

Giành lại Kherson, Ukraine bán vé tượng trưng đến các thành phố Nga còn kiểm soát

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 13-11, đường sắt Ukraine công bố bán vé tượng trưng đến các thành phố vẫn thuộc kiểm soát của Nga, nhân dịp giành lại thành phố Kherson. Phía Ukraine hứa hẹn vé có thể sử dụng sau khi các thành phố do họ kiểm soát trở lại.

Giành lại Kherson, Ukraine bán vé tượng trưng đến các thành phố Nga còn kiểm soát - Ảnh 1.

Người dân địa phương ôm một quân nhân Ukraine ở thành phố Kherson, Ukraine vào ngày 12-11 - Ảnh: REUTERS

Hôm 12-11, người dân Kherson đã chào đón quân đội Ukraine sau khi Nga rời khỏi thành phố này.

Trên con đường dẫn vào Kherson, người dân Ukraine mang hoa ra chào đón và hôn những người lính Ukraine khi họ tiến vào thành phố, kiểm soát khu bờ phải của sông Dnipro trong ngày 12-11.

Theo Hãng tin Reuters, Kherson là thủ phủ khu vực duy nhất Nga giành được quyền kiểm soát kể từ khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" hồi tháng 2-2022.

"Hôm nay bạn có thể đặt mua vé cho ba chuyến tàu đầu tiên từ Kiev đến năm thành phố: Kherson, Mariupol, Donetsk, Luhansk và Simferopol", nhà điều hành đường sắt Ukraine thông báo trên Telegram.

Cơ quan cho biết người dân có thể mua vé và lưu giữ "như biểu tượng cho niềm tin vào lực lượng vũ trang" của Ukraine, đồng thời cam kết sẽ gửi tin thông báo ngày và địa điểm của các tấm vé "ngay sau khi giao thông được khôi phục".

Giá vé khởi điểm là 1.000 hryvnias, tức khoảng 27,4 USD.

Ngoài Kherson, các thành phố Mariupol, Donetsk, Luhansk và Simferopol vẫn đang thuộc kiểm soát của Nga.

Thành phố cảng Mariupol nằm trên biển Azov vốn là trái tim của ngành công nghiệp luyện kim Ukraine. Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố này từ tháng 5, sau một cuộc bao vây kéo dài gần bốn tháng.

Donetsk va Lugansk, hai thành phố lớn nhất ở miền đông Ukraine, nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai thân Nga từ năm 2014. Trong khi đó, Simferopol là thành phố lớn thứ hai trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Phòng thí nghiệm vật lý - nguyên tử ở Ukraine bị bom Nga đánh sập Phòng thí nghiệm vật lý - nguyên tử ở Ukraine bị bom Nga đánh sập

TTO - Phòng thí nghiệm vật lý - nguyên tử do Mỹ thiết kế ở Ukraine bị bom Nga phá hủy tồi tệ hơn dự kiến, theo các giám sát viên quốc tế đã tiếp cận được cơ sở này trong tuần qua.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên