28/03/2022 06:52 GMT+7

Ông Biden nói gì sau phát ngôn 'ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền'?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ không có chính sách nhằm thay đổi chế độ ở Nga, sau khi các nước đồng minh giữ khoảng cách với tuyên bố trước đó của ông rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin 'không thể tiếp tục nắm quyền'.

Ông Biden nói gì sau phát ngôn ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-3, giờ Mỹ, khi được phóng viên hỏi rằng có phải ông đang kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga hay không, ông Biden đáp là "Không".

Trước đó, phát ngôn của ông Biden trong ngày cuối chuyến công chu châu Âu tại Ba Lan rằng ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền" đã khiến các quan chức Mỹ thay nhau lên tiếng giải thích.

"Mỹ không có chính sách nhằm thay đổi chế độ ở Nga. Chấm hết", Đài CNN dẫn lời đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith nói sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Nhà Trắng cũng cho biết tương tự.

Tại Mỹ, thượng nghị sĩ Cộng hòa James Risch gọi phát ngôn của ông Biden là pha "nói hớ kinh khủng" có thể gây ra vấn đề lớn.

Sau khi bất ngờ với tuyên bố của ông Biden, các đồng minh của Mỹ cũng giữ khoảng cách.

Ngày 27-3, giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng NATO không có ý định thay đổi chế độ ở Nga. "Đó không phải mục tiêu của NATO hay của tổng thống Mỹ", ông Scholz nói trên kênh truyền hình ARD của Đức.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Nadhim Zahawi nói rằng người dân Nga sẽ quyết định đất nước của họ sẽ được lãnh đạo như thế nào. "Tôi nghĩ người dân Nga sẽ quyết định số phận của ông Putin", báo Guardian dẫn lời ông Zahawi nói. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng kêu gọi kềm chế lời nói và hành động liên quan đến Ukraine.

Nói về tuyên bố của ông Biden, Tổng thống Macron cho biết: "Chúng tôi muốn ngăn chặn chiến dịch Nga phát động ở Ukraine mà không gây leo thang. Đó mới là mục tiêu".

Tổng thống Pháp lưu ý mục tiêu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn và rút quân thông qua các biện pháp ngoại giao.

"Nếu đây là những gì chúng ta muốn làm, chúng ta không nên leo thang mọi thứ - cả bằng lời nói hay hành động", ông Macron nói.

ĐỌC NHANH 28-3: Các nước lo mất đường liên lạc với Nga sau phát ngôn của ông Biden ĐỌC NHANH 28-3: Các nước lo mất đường liên lạc với Nga sau phát ngôn của ông Biden

TTO - Phương Tây tránh hùa theo tuyên bố của tổng thống Mỹ về việc ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền". Còn người phát ngôn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo: "Nếu mọi người thiêu rụi cây cầu với Nga, ai sẽ nói chuyện với họ?".

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên