27/03/2022 22:08 GMT+7

Tổng thống Pháp kêu gọi kiềm chế 'lời nói và hành động' liên quan Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi kiềm chế về cả lời nói và hành động trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền".

Tổng thống Pháp kêu gọi kiềm chế lời nói và hành động liên quan Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Ảnh: REUTERS

"Tôi sẽ không sử dụng những ngôn từ như vậy vì tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận với Tổng thống Putin", ông Macron nói trên kênh France 3 TV.

Phát biểu tại Warsaw hôm 26-3, ông Biden tuyên bố ông Putin "không thể tiếp tục nắm quyền".

Ngày 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau đó đã đính chính rằng Washington không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống, Nhà Trắng đã đưa ra quan điểm khá đơn giản vào tối qua rằng Tổng thống Putin không thể được trao quyền để thực thi quyền lực đối với Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác", ông Blinken nói.

Theo Hãng tin Reuters, đặc phái viên Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Julianne Smith, cũng khẳng định Mỹ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga. Tuyên bố của bà được xem là nỗ lực mới nhất nhằm làm rõ tuyên bố của ông Biden.

Bà Smith nói nhận xét của ông Biden ở Ba Lan hôm 26-3 phải được đặt trong bối cảnh, đồng thời cho biết họ đã có một ngày dài bàn bạc về những người tị nạn Ukraine.

Nói về tuyên bố của ông Biden, Tổng thống Macron cho biết: "Chúng tôi muốn ngăn chặn chiến dịch Nga phát động ở Ukraine mà không gây leo thang. Đó mới là mục tiêu".

Tổng thống Pháp lưu ý mục tiêu hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn và rút quân thông qua các biện pháp ngoại giao.

"Nếu đây là những gì chúng ta muốn làm, chúng ta không nên leo thang mọi thứ - cả bằng lời nói hay hành động", ông Macron nói.

Hôm 25-3, tổng thống Pháp cho biết ông đang tìm cách tổ chức thêm các cuộc hội đàm với Tổng thống Putin về tình hình Ukraine trong những ngày tới.

Ông Macron cũng hy vọng có thể cùng Nga đưa ra một sáng kiến ​​giúp người dân rời khỏi thành phố Mariupol đang bị bao vây.

Ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen cho biết bà ủng hộ cách tiếp cận của Macron. "Rõ ràng, đó là những lời nói đổ thêm dầu vào lửa", bà Le Pen nói khi được hỏi về nhận xét của ông Biden.

Tổng thống Biden công kích Tổng thống Putin và chiến dịch ở Ukraine Tổng thống Biden công kích Tổng thống Putin và chiến dịch ở Ukraine

TTO - Trong bài phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden dành nhiều lời công kích Tổng thống Nga Putin, tới mức Nhà Trắng phải lên tiếng làm rõ phát ngôn.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên