17/03/2024 15:29 GMT+7

Ông Biden đùa về đối thủ Trump: 'Ông ấy quá già, đầu óc không hợp làm tổng thống'

"Một ứng cử viên đã quá già và có đầu óc không phù hợp làm tổng thống. Người còn lại là tôi" - Tổng thống Biden nói về ông Trump tại một bữa tiệc nơi mọi người thường đưa ra các câu nói hài hước về các vấn đề thời sự.

Cựu tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động cử tri ở Georgia hôm 10-3 - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Donald Trump tại một cuộc vận động cử tri ở Georgia hôm 10-3 - Ảnh: REUTERS

Cả ông Trump và ông Biden, hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đều có các hoạt động trong ngày 16-3 (giờ Mỹ). Cả hai đều tranh thủ để công kích đối phương, tăng uy tín cá nhân trong các sự kiện.

Ông Biden chế giễu ông Trump

"Một ứng cử viên đã quá già và trí óc không phù hợp làm tổng thống. Người còn lại là tôi", Tổng thống Biden nói về ông Trump trước hơn 650 khách mời của một bữa tiệc tối của Câu lạc bộ Gridiron hôm 16-3.

Bữa tiệc là một truyền thống có từ năm 1880, trong đó các chính trị gia và nhà báo đưa ra những câu nói hài hước về nhiều vấn đề thời sự.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra với hàm ý gây cười cho quan khách, nhưng cũng đồng thời mang tính trấn an những lo ngại về sức khỏe của ông.

Tổng thống Biden, người năm nay 81 tuổi, đã giành được đề cử của Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông sẽ đối đầu với cựu tổng thống Trump, 77 tuổi, trong trận tái đấu vào tháng 11 tới.

Đương kim tổng thống đang cố gắng thu hút cử tri và xoa dịu những lo lắng cũng như những tin đồn, chỉ trích rằng ông đã quá già để tái tranh cử.

Ông Trump nói ông Biden là "tổng thống tệ nhất"

"Hãy nhớ điều này, ngày 5-11 tới, tôi tin rằng đây sẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta", ông Trump nói với đám đông ủng hộ tại Vandalia (Ohio) ngày 16-3. 

Ông Trump cũng đồng thời lặp lại những lời chỉ trích quen thuộc rằng đối thủ của ông, Tổng thống Biden, là tổng thống "tệ nhất".

Chỉ trích những gì ông mô tả là kế hoạch của Trung Quốc sản xuất ô tô ở Mexico và bán chúng cho người Mỹ, ông Trump khẳng định: "Họ sẽ không thể bán những chiếc ô tô đó nếu tôi đắc cử".

Cựu tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa kế đó cảnh báo sẽ có một cuộc "tắm máu" nếu ông thất cử, ám chỉ đến kế hoạch sản xuất ô tô của Trung Quốc. Bình luận của ông đã ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đáp trả bằng việc gọi ông Trump là "kẻ thua cuộc" tại thùng phiếu vào năm 2020, sau đó lại tăng cường "đe dọa bạo lực chính trị".

"Ông ấy muốn một ngày 6-1 nữa (ngày bạo loạn nổ ra ở Điện Capitol năm 2021 - PV) nhưng người dân Mỹ sẽ cho ông ấy một thất bại bầu cử khác vào tháng 11 này, bởi vì họ tiếp tục loại bỏ chủ nghĩa cực đoan, thái độ bạo lực và khao khát trả thù của ông ấy", chiến dịch của ông Biden phản pháo.

Trong nhiều thập kỷ, Ohio được coi là một bang chiến trường khi chứng kiến những màn rượt đuổi số phiếu giữa các ứng viên Dân chủ và Cộng hòa. 

Tuy nhiên, bang này có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa mạnh mẽ hơn kể từ khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Trump nói sẽ thả Ông Trump nói sẽ thả 'các con tin vụ 6-1' nếu đắc cử tổng thống

Ông Trump tuyên bố nếu đắc cử tổng thống Mỹ, một trong những hành động đầu tiên của ông là trả tự do cho những người bị bỏ tù vì tham gia vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi năm 2021.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên