Những ngày gần đây, mù khô xuất hiện và kéo dài nhiều ngày tại TP.HCM, đây là kiểu thời tiết đặc trưng vào thời điểm giao mùa tại Nam Bộ. Tuy nhiên, theo ông Cao Tung Sơn - giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM), đây cũng là một dạng ô nhiễm bụi, khói.
Kết quả quan trắc cho thấy trong không khí có nhiều chất gây ô nhiễm như NO2, SO2, CO và cả bụi mịn PM2.5... Đây là các chất rất độc hại, nếu tiếp xúc lâu ngày có thể gây nhiều bệnh về đường hô hấp.
Theo đó, việc xây dựng, đi lại, sinh hoạt, thậm chí nấu nướng bằng than... của người dân là một trong những yếu tố chính gây ô nhiễm môi trường.
Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được về các nguồn gây ô nhiễm không khí diễn ra hằng ngày tại TP.HCM.
Đốt đủ loại rác, thậm chí cả rác thải nguy hại một cách vô tư là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: LÊ PHAN
Không chỉ có các loại khí thải công nghiệp và phương tiện có thể gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ ung thư mà khói thịt nướng cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những chiếc lò nướng nhỏ bé này cũng làm thoát ra bầu khí quyển một lượng khổng lồ những hạt độc hại - Ảnh: DUYÊN PHAN
Những lò nướng thịt đặt ven đường Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) khiến người đi đường phải hứng chịu khói thải ra từ đó - Ảnh: DUYÊN PHAN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận