
Bị cáo Trần Thị Đào - Ảnh: A.X.
Theo cáo trạng, Công ty Runhomes được thành lập năm 2018, do bà Trần Thị Đào làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Đến tháng 7-2020, bà Đào chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo trên mạng xã hội về việc có thể ủy quyền cho công ty mua ô tô giá rẻ khi áp dụng các voucher giảm giá.
Công ty Runhomes sẽ ký hợp đồng ủy quyền mua xe, cam kết thay mặt khách hàng liên hệ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để chuyển tiền đặt cọc, thanh toán và thực hiện thủ tục mua ô tô.
Để thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng, bà Đào liên hệ với nhân viên đại lý để tìm xe, chuyển tiền đặt cọc mua xe. Khi đại lý báo có xe, bà Đào sẽ thanh toán số tiền còn lại và thông báo cho khách hàng đến nhận xe trực tiếp tại đại lý.
Đến tháng 8-2020, Công ty Rumhomes đã ký hợp đồng và giao được xe cho một số khách hàng. Việc áp dụng voucher khi mua xe là có thật. Tuy nhiên số lượng voucher rất ít so với số khách hàng có nhu cầu mua xe. Để giữ uy tín cá nhân và niềm tin với khách hàng, bà Đào mua xe với giá ngang bằng giá thị trường và sử dụng tiền cá nhân để bù vào phần còn thiếu.
Đến tháng 10-2020, do bản thân mắc nợ nhiều người, không còn khả năng để tiếp tục mua xe giao cho khách và không mua được xe với giá rẻ, bà Đào đã tự lập tài khoản Zalo khác để nhắn tin vào Zalo của bà Đào thông báo về việc có lượng lớn xe sắp về.
Việc này nhằm thể hiện bà Đào có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao nên có lượng lớn xe được tặng, bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường để khách tin tưởng ký hợp đồng ủy quyền mua xe và chuyển tiền cho bà Đào.
Sau khi nhận được tiền của các bị hại, bà Đào không mua xe theo thỏa thuận, mà mang đi trả nợ, duy trì hoạt động của công ty, trả lại tiền cho các khách hàng...
Cơ quan chức năng xác định bà Trần Thị Đào đã chiếm đoạt của 18 bị hại hơn 8,4 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận