14/08/2013 16:03 GMT+7

Nổ tàu ngầm lớp Kilo tại Ấn Độ: nghi do lỗi trên tàu

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ vừa xác nhận một số trong những người có mặt trên tàu ngầm INS Sindhurakshak đã thiệt mạng sau vụ nổ và cháy sáng nay 14-8 ở cảng Mumbai.

Nổ tàu ngầm lớp Kilo tại Ấn Độ, 18 thủy thủ mắc kẹt

9TSXXP09.jpgPhóng to
Vụ nổ tàu ngầm có thể được nhìn thấy từ nhiều khu vực của Mumbai - Ảnh: Reuters

"Đây là mất mát lớn đối với chúng tôi... là thảm kịch tồi tệ nhất thời gian gần đây", Bộ trưởng Quốc phòng AK Antony nói với các phóng viên tại Delhi trước khi tới Mumbai để đến hiện trường vụ việc.

BBC cho biết ông AK Antony không nói rõ có bao nhiêu người chết, cũng không đề cập đến các thủy thủ đang bị kẹt. Tuy nhiên một quan chức hải quân nói cơ hội sống sót trong một vụ nổ lớn cỡ này là rất hiếm.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây nổ, nhưng các quan chức nói với BBC rằng họ nghi ngờ vụ nổ là do lỗi ở trên tàu và không có liên quan đến bất kỳ cơ quan nào bên ngoài.

Trong khi đó IBNLive dẫn một số nguồn tin nói rò rỉ khí (hydro và oxy) có thể là nguyên nhân gây nổ.

Vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ hạ thủy chiếc tàu sân bay cũng như đưa vào hoạt động chiếc tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên, hai sự kiện được đánh giá là mang tính lịch sử của nước này.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên