26/12/2022 19:08 GMT+7

Những vụ án lớn nào đang vướng mắc, khó khăn việc thu hồi tài sản?

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Về việc thu hồi tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay nếu sau này gặp vướng mắc, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan khác triển khai thu hồi tài sản theo quy định, bao gồm việc tương trợ tư pháp.

Những vụ án lớn nào đang vướng mắc, khó khăn việc thu hồi tài sản? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 26-12, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo quý 4, thông tin về kết quả công tác tư pháp năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.

Thông tin về những vụ án chưa thể thu hồi tài sản thất thoát vì gặp các vướng mắc, khó khăn, ông Nguyễn Thắng Lợi - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - cho biết trong năm vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện rất nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thi hành các bản án có hiệu lực pháp luật, từ đó nhiều vụ việc đã được giải quyết.

Tuy nhiên còn có những vụ việc, nhất là vụ án lớn có vướng mắc, khó khăn chưa thu hồi được hết tài sản.

Đơn cử như việc xử lý tài sản là các lô đất đã tuyên án tại khu phức hợp thương mại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) trong vụ Phạm Công Danh, số tiền phải thi hành án lên 4.132 tỉ đồng và tài sản bảo đảm là khu đất nhưng việc xử lý lô đất lại khó khăn liên quan đến việc quy hoạch.

Ngoài ra, còn vụ án liên quan đến đại gia Hứa Thị Phấn đã tổ chức thi hành được gần 7.000 tỉ đồng, còn phải thi hành án khoảng 9.700 tỉ đồng nữa. Vụ việc này đang khó khăn trong xử lý tài sản kê biên.

Bên cạnh đó, hiện nay cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản kê biên các dự án Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ, dự án đang triển khai dở dang thì các cơ quan tố tụng kê biên đảm bảo thi hành án, không đủ điều kiện chuyển nhượng. "Vụ việc này Tổng cục Thi hành án cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý cho phù hợp".

Theo Tổng cục Thi hành án dân sự, trong năm 2023, dự kiến sẽ còn nhiều vướng mắc trong việc thi hành án, tổng cục sẽ tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương, chủ động tham mưu cho các ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực cấp tỉnh nhằm thực hiện thu hồi tiền cho Nhà nước, không để thất thoát.

Đáng chú ý, về việc thu hồi tài sản của các bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC mà TAND TP Hà Nội đang xét xử, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay sau này nếu gặp vướng mắc phát sinh liên quan việc thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao triển khai thu hồi tài sản theo quy định, bao gồm việc tương trợ tư pháp.

Thu hồi 16.000 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng

Bộ Tư pháp cho biết trong năm 2022 đã thi hành xong về tiền đạt trên 75.000 tỉ đồng, tăng trên 64% so với năm 2021. Trong đó kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt khoảng 16.000 tỉ đồng, tăng 12.000 tỉ đồng so với năm 2021. Số tiền thi hành án đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng cũng tăng 24% so với năm 2021.

Trong năm 2022, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã có hơn 58,3 triệu dữ liệu hộ tịch các loại. Duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đã có hơn 8,1 triệu trẻ em được đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân thông qua việc kết nối, chia sẻ giữa hai cơ sở dữ liệu.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Tăng cường thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ tham nhũng Phó thủ tướng Phạm Bình Minh: Tăng cường thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ tham nhũng

TTO - Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu ngành tư pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế, chú trọng giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên