09/07/2022 19:54 GMT+7

Những tình tiết mới về kẻ ám sát ông Abe

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Truyền thông Nhật Bản cho biết nghi phạm đã chế tạo ít nhất một loại vũ khí vài tháng trước vụ ám sát ông Abe Shinzo. Hắn từng tham gia tập trận bắn đạn thật khi còn phục vụ trong Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Những tình tiết mới về kẻ ám sát ông Abe - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cựu thủ tướng Abe Shinzo bước lên phát biểu trước đám đông ở Nara hôm 8-7. Kẻ ám sát ông, Tetsuya Yamagami (thứ hai từ phải sang), đứng phía sau ông - Ảnh: KYODO

Theo báo New York Times, một ngày sau khi ông Abe Shinzo bị ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, cả nước Nhật đang đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà nghi phạm lại có thể tiếp cận một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản và bắn 2 phát súng từ cự ly gần mà không bị lực lượng an ninh ngăn cản kịp thời.

Ngày 9-7, Hãng tin AFP tổng hợp lại những thông tin đã biết cho đến nay về Tetsuya Yamagami - người ám sát cựu thủ tướng Abe Shinzo. Nghi phạm này thừa nhận dùng súng tự chế để bắn ông Abe.

Ông Abe bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 trưa 8-7 (giờ địa phương) lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của Đảng Dân chủ tự do (LDP) ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản. Ông ngã gục sau 2 tiếng súng nổ, và sau đó qua đời tại bệnh viện ở tuổi 67.

Yamagami là ai?

Yamagami - 41 tuổi và hiện trong tình trạng thất nghiệp - khai với cảnh sát rằng hắn từng phục vụ trong Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (tương đương lực lượng hải quân ở các nước) trong 3 năm kể từ năm 2002.

Truyền thông Nhật Bản cho biết gần đây hơn, Yamagami làm việc tại một nhà máy ở phía tây Nhật Bản trong khoảng 1 năm rưỡi, nhưng đã nghỉ việc vào tháng 5 năm nay.

"Thái độ của hắn ta đối với công việc không có vấn đề gì. Tôi ngạc nhiên và sốc (vì vụ ám sát)" - người quản lý cũ của Yamagami tại nhà máy trên nói với báo Mainichi Shimbun.

Trả lời phỏng vấn Đài NHK, các bạn học cũ từ thời cấp hai của Yamagami cho biết nghi phạm này trầm tính nhưng không phải là người cô độc, và giỏi cả thể thao lẫn chuyện học thuật.

Động cơ của nghi phạm có thể là gì?

"Nghi phạm tuyên bố hắn có ác cảm với một tổ chức nào đó và hắn ta đã phạm tội vì tin rằng cựu thủ tướng Abe có liên quan đến tổ chức này" - cảnh sát Nhật Bản cho biết vào hôm 8-7.

Những tình tiết mới về kẻ ám sát ông Abe - Ảnh 2.

Nghi phạm ám sát ông Abe bị lực lượng an ninh bắt giữ tại hiện trường ở tỉnh Nara hôm 8-7 - Ảnh: ASAHI SHIMBUN

Cảnh sát không cung cấp tên của tổ chức nói trên, nhưng truyền thông Nhật Bản dẫn các nguồn tin điều tra cho biết đây là một nhóm tôn giáo.

Theo Đài NHK và báo Mainichi Shimbun, nghi phạm cho biết mẹ của hắn đã đóng rất nhiều tiền cho tổ chức nói trên, đến nỗi gia đình khánh kiệt.

Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin điều tra giấu tên cho biết lúc đầu Yamagami định nhắm mục tiêu vào người đứng đầu nhóm, nhưng sau đó chuyển hướng tập trung vào ông Abe vì cho rằng ông Abe có liên quan tới tổ chức này ở Nhật Bản.

Nghi phạm tiến hành vụ ám sát ra sao?

Yamagami thừa nhận hắn sử dụng súng tự chế để thực hiện vụ tấn công. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy đây là một vũ khí thô sơ, hình hộp, có hai nòng, được quấn bằng băng dính đen.

Những tình tiết mới về kẻ ám sát ông Abe - Ảnh 3.

Khẩu súng tự chế tại hiện trường vụ ám sát ông Abe Shinzo - Ảnh: NHK

Cảnh sát đã khám xét nhà của Yamagami và tịch thu "một số món đồ giống súng tự chế".

Hãng tin Jiji cho biết Yamagami bị nghi là đã chế tạo ít nhất một trong số các vũ khí này từ vài tháng trước. Theo Jiji, Yamagami từng tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật bên trong Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết Yamagami tìm hiểu thông tin trên mạng về chuyến đi của ông Abe tới Nara. Nghi phạm được cho là đã đi tàu đến nhà ga gần địa điểm cựu thủ tướng Abe đang phát biểu.

Các video quay tại hiện trường cho thấy Yamagami lúc đó mặc một chiếc quần dài màu nâu và một chiếc áo sơ mi màu xám trơn.

Hắn đeo khẩu trang màu trắng được cho là để giấu mặt tốt hơn. Hắn đeo kính và mang một chiếc túi.

Thi hài ông Abe về nhà ở Tokyo, sau tang lễ gia đình là tang lễ cấp quốc gia Thi hài ông Abe về nhà ở Tokyo, sau tang lễ gia đình là tang lễ cấp quốc gia

TTO - Chiều 9-7, thi hài của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa về nhà riêng ở thủ đô Tokyo, sau một cuộc khám nghiệm tử thi tại bệnh viện ở tỉnh Nara.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên