09/07/2022 18:00 GMT+7

Thi hài ông Abe về nhà ở Tokyo, sau tang lễ gia đình là tang lễ cấp quốc gia

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Chiều 9-7, thi hài của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa về nhà riêng ở thủ đô Tokyo, sau một cuộc khám nghiệm tử thi tại bệnh viện ở tỉnh Nara.

Thi hài ông Abe về nhà ở Tokyo, sau tang lễ gia đình là tang lễ cấp quốc gia - Ảnh 1.

Nữ nghị sĩ Nhật Bản Sanae Takaichi và những người khác cúi đầu khi chiếc xe được cho là chở thi hài của cố thủ tướng Abe Shinzo về đến tư gia của ông ở Tokyo ngày 9-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài NHK, chiếc xe chở thi hài của cố thủ tướng Abe và chở vợ của ông là bà Akie tới nhà riêng của họ ở quận Shibuya, tại trung tâm thủ đô Tokyo, vào khoảng 13h30 trưa 9-7 (giờ địa phương). Nhiều người đứng đợi bên đường và cúi đầu khi xe chạy qua.

Cùng ngày, nhiều người dân Nhật đã tập trung tại tư gia của ông Abe và tại hiện trường vụ ám sát hôm 8-7. Họ đặt hoa và bày tỏ niềm tiếc thương ông Abe. Natsumi Niwa - một bà nội trợ 50 tuổi đặt hoa gần hiện trường - cho biết vụ ám sát ở Nara khiến bà bị "sốc".

Đài TBS và FNN của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Đảng Dân chủ tự do (LDP) cho biết tang lễ của cố thủ tướng Abe do gia đình ông tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 12-7.

Do ông Abe là chính khách nổi tiếng và là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản, nên sau tang lễ do gia đình tổ chức, dự kiến sẽ có một lễ tang cấp nhà nước do chính phủ và đảng cầm quyền LDP cùng tổ chức.

Thi hài của cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được đưa về thủ đô Tokyo chiều 9-7 - Video: NHK

Trong diễn biến liên quan, Tetsuya Yamagami (41 tuổi), người ám sát ông Abe, khai với cảnh sát rằng hắn nhắm mục tiêu vào ông Abe vì cho rằng ông Abe có liên hệ với một nhóm tôn giáo mà mẹ của hắn là thành viên.

Cảnh sát và truyền thông địa phương tin rằng vụ ám sát này không liên quan đến lập trường chính trị của ông Abe. Còn thủ phạm không phải là thành viên của một nhóm chính trị hoặc băng đảng bạo lực.

Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm với đương kim Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden "bày tỏ sự phẫn nộ, đau buồn, và chia buồn sâu sắc" về vụ ám sát ông Abe. Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết ngày 9-7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn tới Nhật Bản về sự ra đi của ông Abe.

Ông Abe Shinzo bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 trưa 8-7 (giờ địa phương) lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của Đảng LDP ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản. Ông ngã gục sau 2 tiếng súng nổ, và sau đó qua đời tại bệnh viện ở tuổi 67.

Facebook, Twitter gỡ các video liên quan vụ ám sát ông Abe Facebook, Twitter gỡ các video liên quan vụ ám sát ông Abe

TTO - Hai công ty mạng xã hội Twitter và Facebook cùng nhiều công ty mạng xã hội khác đã khẩn trương kiểm soát và ngăn chặn, gỡ bỏ các video liên quan vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo trên nền tảng của họ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên