20/03/2020 21:17 GMT+7

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào?

TRẦN PHI TUẤN
TRẦN PHI TUẤN

TTO - Những người đẹp thường yêu mình trước khi yêu người? Các hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, nhà thiết kế thời trang, diễn viên họ yêu thương như thế nào?

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 1.

Thủy Tiên - Công Vinh không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài sắc vẹn toàn mà còn bởi tấm lòng nhân ái

Ca sỹ Thủy Tiên bận rộn giữa những ngày này thật bận rộn. Công Vinh - cựu hảo thủ tuyển quốc gia, chồng Thủy Tiên, cũng hăng hái không kém, theo sát chân vợ rong ruổi các tỉnh miền TâyTiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long... để mua máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người miền Tây

Vì tình yêu quê hương miền Tây mà cô gái Kiên Giang, dù mới nhổ răng khôn, vết thương hãy còn đau, nhưng vẫn xông xáo, vì ở miền Tây, hạn mặn đã nặng nề, thiếu nước ngọt còn đáng quan tâm hơn cả dịch COVID-19.

Hơn 11 tỉ đồng là số tiền cặp đôi hoàn hảo Thủy Tiên - Công Vinh "đồng vợ đồng chồng" gây quỹ cộng đồng để giúp đồng bào miền Tây lọc nước mặn thành nước ngọt.

Hạn mặn đang làm khổ miền Tây, và giới nghệ sĩ cũng đang xắn tay đi tìm nước ngọt cho người dân ở đó, mà Phi Nhung, nữ danh ca mang hai dòng máu Việt - Mỹ, cũng là một trong số đó. 

Giữa những quay cuồng của hạn mặn, và dịch COVID-19 nhịp sống vẫn được duy trì nhờ bàn tay khéo léo của phái đẹp, mà những câu chuyện kể trên Tuổi Trẻ Online thể hiện rất rõ điều đó.

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 2.

Ca sĩ Phi Nhung cùng các con nuôi của mình

Lúc mới ra đời, Phi Nhung được nhà chùa nuôi, ở với ngoại, vì "mẹ đi lấy chồng". 8 tuổi mới về ở với mẹ, nhưng chỉ 2 năm sau, mẹ cô lại qua đời. Những trải nghiệm về thiếu tình yêu thương của mình thuở thiếu thời khiến cho "nữ hoàng băng đĩa"… luôn giữ một sự thiện tâm của một người mẹ.  

Giọng ca bolero truyền cảm sinh năm 1972 này bỗng trở thành người "đông con nhất giới showbiz Việt" nhờ duyên lành khi nhận nuôi 18 trẻ mồ côi ở chùa Pháp Lạc (Bình Phước).

Nữ danh ca cũng cáng đáng thêm ba giọng ca nhí, tài năng nhưng gia cảnh khó khăn. Cô con gái Wendy của Phi Nhung cũng là một trái tim nhân hậu như mẹ mình, theo học ngành y, và tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng mẹ.

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 3.

Ca sĩ Phi Nhung

Bảo Thanh cho thấy một góc nhìn khác, vượt qua những định kiến "phụ nữ thì biết cái gì". Tài năng là một lẽ, yêu thương mới là điều quan trọng, vì thế, không chỉ chiếm trọn cảm tình của khán giả qua hàng loạt bộ phim mà mới nhất là Về nhà đi con. 

Bảo Thanh có một "hậu phương" vững chắc: gia đình. Gia đình ở đâu gồm chồng, con, bố mẹ, và đặc biệt "bố mẹ chồng rất thương tôi".

Hơn ai hết, phụ nữ là để thương yêu, và phụ nữ, hơn ai hết, rất biết yêu thương người khác, và đặc biệt là truyền đi những thông điệp tử tế, những cảm hứng tốt đẹp cho cộng đồng.

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 4.

Một Thủy Tiên xông xáo, Phi Nhung thiện tâm, Bảo Thanh đầy cá tính… bên cạnh một Trista Võ nối tiếp truyền thống của mẹ - nhà thiết kế áo dài Liên Hương - để thăng hạng cho tà áo dài.

Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Hoàng Quyên là thừa hưởng từ người mẹ của mình (nhưng nấu ăn lại là do ba dạy!!!), còn người đẹp Chung VũThanh Uyên bỏ công sức để giúp đỡ những người phụ nữ yếm thế ở Việt Nam biết cách "quản trị cuộc đời".

Thế giới thời trang thu hút các nữ nghệ sĩ với những câu chuyện đầy cảm hứng. Một Bùi Việt Hà chứng minh câu nói "Gừng càng già càng cay", một Trista Võ vừa muốn giữ những nét truyền thống điệu đà của tà áo dài, vừa sáng tạo, cách tân để chiếc áo trở nên đẹp hơn, thướt tha hơn.

Cặp đôi Thanh Thúy - Đức Thịnh, nhà sản xuất những bộ phim trăm tỉ, phối hợp ăn ý với nhau, kẻ tung người hứng. Với lợi thế làm chung cùng nghề, vượt qua những "lời nguyền" vợ chồng không nên làm chung, hay "gái cơ quan"… Thanh Thúy cho biết, khi cả hai vợ chồng "cùng đi trên một con tàu" sẽ phát huy được thế mạnh và bù đắp khuyết điểm.

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 5.

Khắc Triệu, Cẩm Vân cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức và các bạn học sinh - sinh viên của Môtô Học Bổng tại bữa ăn gia đình do đích thân ca sĩ Cẩm Vân chuẩn bị

Hai vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu, dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Đông Thức được khắc họa thật đáng nể: không chỉ khuấy động đời sống âm nhạc qua giọng hát điệu trống mà còn ngất ngây men tình, men nghề.

Bóng dáng những người đàn ông xuất hiện rải rác trong chuyên đề này, với những cái tên như Khắc Triệu, Công Vinh kề vai sát cánh bên những người vợ hiền của mình, gợi lên những niềm hạnh phúc bất tận.

Riêng anh chàng Khôi Trần xuất hiện một cách thật đặc biệt vì vẫn còn độc thân, vui tính, dù xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong vai các ông chồng, rồi bị khan giả ghét bỏ, tức tối và thương hại trong vài Huy, một gã đàn ông nhu mì, đúng hơn là nhu nhược ở Tiệm ăn dì ghẻ.

 trong những vai diễn của một người đàn ông nhu mì, nếu không muốn nói là nhu nhược. Hạnh phúc gia đình, nhu cũng được, cương cũng được, nhưng đó là điều cần phải giữ gìn, cho dù đó là sắp đặt hay đấu tranh, cho dù là nhu mì hay mạnh mẽ.

Nấu ăn, làm món ngon, luôn là một bí quyết để giữ lửa, thắp sáng tình yêu cho gia đình. Khôi Trần, lúc này hãy là một chàng trai độc thân vui tính, cũng làm hoa mắt bao người với chút tài lẻ, nấu ngon, trang trí món ăn đẹp.

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 6.

Thay vì kho thịt với gia vị hay nước mắm, mình thử sáng tạo món quen với nước tương MAGGI xem hương vị có đáng để thử một lần?

Cẩm Vân khiến nhà văn Nguyễn Đông Thức phải mấy lần giơ ngón tay cái thán phục. Nào là món cà ri dê kèm dĩa "kim chi" bằng cà tím và đậu bắp. Nào là món bánh đúc tôm chấy béo ngậy, đỏ tươi, hào sảng… ăn vào chỉ biết không ngớt khen thôi. Đâu chỉ có bạn bè tấm tắc khen đã đời sương gió, Khắc Triệu chỉ biết: ráng ăn cho hết. Ráng ở đây không phải là ý chiều lòng vợ, mà là ngon quá, phải ăn thôi.

Bảo Thanh, giữa những bận rộn, vẫn chọn vào bếp khi có thời gian, nấu bất cứ món gì mình thích, theo cách nghệ sĩ của mình.

Những gương mặt xuất hiện trong chuyên đề Yêu mình - yêu người của báo Tuổi Trẻ đã dành rất nhiều lời yêu thương cho nhau trong cuộc sống. 

Những người nổi tiếng yêu mình, yêu người như thế nào? - Ảnh 7.

Các người đẹp Việt Nam trong những thiết kế áo dài do Trisha Võ thực hiện, trong đó có Lương Thùy Linh (phải) với chiếc áo dài trong bộ sưu tập Đèo Hải Vân đã giúp cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Ảnh: NVCC

Vậy còn những tranh cãi, hay các mâu thuẫn?

Dĩ nhiên, đời sống vợ chồng, nhất là giới nghệ sỹ, người nổi tiếng không thể trasnh được lời ong, tiếng ve, hay cãi cọ… Nhưng điều quan trọng là tình yêu, sự tôn trọng đã đưa các cặp đôi cùng nhìn về một hướng, và những đứa con – sản phẩm của tình yêu - trở thành những nhịp nối yêu thương.

Yêu thương, tiếp nối yêu thương, cảm hứng lan truyền cảm hứng. Những đốm lửa nhỏ sẽ trở thành những ngọn lửa thắp sáng, làm đẹp cho đời nếu được mọi người cùng nhen nhóm, vun vén.

Chuyên đề "Yêu mình, Yêu người" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Maggi nhằm tri ân phụ nữ 8-3 khuyến khích chị em tạo ra hạnh phúc cho bản thân lan tỏa đến mọi người, xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại!

TRẦN PHI TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên