06/02/2023 17:43 GMT+7

Nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc nghiện cờ bạc trực tuyến

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc lao vào nghiện ngập những trò cá cược hoặc đánh bạc trên các trang cờ bạc trực tuyến.

Nhiều thanh thiếu niên Hàn Quốc nghiện cờ bạc trực tuyến - Ảnh 1.

Nạn cờ bạc trực tuyến ở thanh thiếu niên Hàn Quốc ngày càng trầm trọng - Ảnh: THE KOREA TIMES

“Đôi khi tôi kiếm được 2 triệu won (khoảng 1.600 USD) chỉ trong một giờ nhưng đánh mất 3 triệu won (gần 2.400 USD) cũng chỉ sau 30 phút”, em Kim Gi Chan (15 tuổi), một học sinh bắt đầu tham gia đánh bạc sau khi bị bạn bè rủ rê từ năm ngoái, chia sẻ với tờ JoongAng.

Kim cho biết em thực hiện các giao dịch nạp tiền thông qua Kakao Bank, một ngân hàng trực tuyến cho phép người dùng mở tài khoản nhanh chóng mà không cần nộp đơn trực tiếp.

Theo tờ JoongAng, những trò cờ bạc mà các thanh thiếu niên tại Hàn Quốc vẫn thường chơi có thể kể đến như roulette hay một thể loại cá cược được gọi là “cuộc đua ốc sên”, trong đó các con bạc sẽ đặt cược vào các con ốc sên trong một đua trực tuyến.

Những trò chơi cá cược với luật chơi đơn giản như thế này chính là cách để các công ty game thu hút những thanh thiếu niên. 

“Khi có quá nhiều trang web cá cược, cờ bạc được tạo ra, các doanh nghiệp sẽ xem các thanh thiếu niên là những khách hàng tiềm năng và càng trở nên tích cực hơn trong việc thu hút nhóm người này”, một sĩ quan cảnh sát từ đội an ninh mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Gyeonggi Bukbu cho biết.

Cờ bạc trực tuyến đang trở thành một vấn đề lớn đối với sinh viên Hàn Quốc. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý vấn đề cờ bạc Hàn Quốc (KCGP), từ năm 2017 đến năm 2021 có tổng cộng 7.063 sinh viên đã phải điều trị cai nghiện cờ bạc tại các bệnh viện trong nước.

Những con đường dẫn đến nghiện cờ bạc trực tuyến

Trong một cuộc khảo sát của Công ty Kstat Research, khoảng 26% trong số 18.444 sinh viên tham gia cho biết họ đã tham gia vào một trò chơi đánh bạc trực tuyến trong vòng 3 tháng qua và 4,8% trong số này có nguy cơ bị nghiện.

Nhiều người cho rằng đại dịch COVID-19 đã góp phần khiến nạn cờ bạc trực tuyến ở thanh thiếu niên và trẻ em ngày càng lan rộng và trầm trọng hơn.

Một cố vấn tại Trường trung học Paichai, quận Gangdong, phía đông thủ đô Seoul cho biết các học sinh có khả năng tiếp cận nhiều hơn với các trang web cờ bạc, do khoảng thời gian học trực tuyến kéo dài khi đại dịch COVID-19 bùng nổ.

Không những vậy, các phương tiện truyền thông xã hội cũng được cho là một yếu tố góp phần vào sự lan rộng của nạn cờ bạc ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Ngoài ra, các chuyên gia nước này cũng cho biết những trò cờ bạc trực tuyến trở nên hấp dẫn và thu hút hơn khi các học sinh có thể dễ dàng mở tài khoản thông qua các dịch vụ tài chính trực tuyến, trong đó bao gồm các ngân hàng Internet như Kakao Bank hay Toss.

Ngoài ra, những trang web cờ bạc này thường sử dụng các trang web lậu khác như Newtoki, một trang webtoon bất hợp pháp phổ biến trong giới trẻ và các trang web khiêu dâm bất hợp pháp làm phương tiện để quảng cáo và các học sinh.

Theo đó, các trang web sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để trốn tránh chính quyền cũng như các nhà điều hành các trang web duy trì hoạt động bằng cách thay đổi một chút địa chỉ web khi chính quyền chặn các trang web đã tồn tại từ trước.

Phụ huynh và học sinh cần nâng cao nhận thức 

Ủy ban Tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc đã đóng cửa hoặc chặn hơn 40.000 trang web trong 5 năm qua.  

Phát ngôn viên của KCGP nhận định rằng những sinh viên trẻ đến nhờ tư vấn hầu hết có nguy cơ gặp phải các vấn đề lớn về tài chính hoặc sắp bị vướng vào vòng lao lý, bởi nhiều người trong số họ không nhận thức được rằng những trò chơi như vậy là cờ bạc trá hình. 

Các chuyên gia tại Hàn Quốc cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần phải thận trọng hơn trước vấn nạn này.

Theo một sĩ quan cảnh sát quận Gwanak, có khá nhiều phụ huynh chỉ biết về việc con mình đánh bạc trực tuyến sau khi chính quyền mở cuộc điều tra về những đường dây đánh bạc và cá cược trực tuyến.

Cựu bộ trưởng Hàn Quốc nhận 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho conCựu bộ trưởng Hàn Quốc nhận 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho con

Ông Cho Kuk, cựu bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc, bị kết án 2 năm tù vì làm giả hồ sơ cho con cái theo học trường luật và trường y.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên