27/12/2022 15:54 GMT+7

Tiền rót vào công nghiệp cờ bạc ở Nga tăng 1,5 lần trong năm 2022

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

Trong năm 2022, khối lượng đầu tư vào ngành công nghiệp cờ bạc của Nga tăng 1,5 lần dù nước này đang phải hứng chịu nhiều đợt trừng phạt và sự rút lui của hàng loạt nhà đầu tư phương Tây.

Tiền rót vào công nghiệp cờ bạc ở Nga tăng 1,5 lần trong năm 2022 - Ảnh 1.

Đầu tư vào ngành công nghiệp cờ bạc của Nga tăng 1,5 lần trong năm 2022 - Ảnh: GAZETA

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Dmitry Anfinogenov, chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh cờ bạc Nga (AIRIS), cho biết khối lượng đầu tư vào ngành cờ bạc ở nước này tăng 1,5 lần trong năm 2022, bất chấp những lệnh trừng phạt và sự vắng mặt của các nhà đầu tư phương Tây.

Theo ông Anfinogenov, khối lượng đầu tư vào cờ bạc Nga tăng từ 600 triệu rúp (khoảng 8,7 triệu USD) trong năm 2021 lên hơn 1 tỉ rúp (khoảng 14,5 triệu USD) trong năm 2022.

Tuy các nhà đầu tư phương Tây rời đi, các doanh nghiệp Nga cũng đang bắt đầu trở nên tích cực hơn trong việc đầu tư vào thị trường đánh bạc trong nước thay cho các dự án ở nước ngoài.

Ngoài ra, các doanh nghiệp từ một số quốc gia thân thiện với Nga đang dần thay thế vị trí của các nhà đầu tư phương Tây.

Cũng theo dự đoán của ông Anfinogenov, đến cuối năm 2023 mức tăng trưởng trong đầu tư ngành công nghiệp đánh bạc dự kiến sẽ tăng thêm xấp xỉ gấp đôi so với mức tăng năm 2022.

“Trong những năm tới, chúng tôi có kế hoạch thu hút khoảng 2 tỉ rúp (29 triệu USD) khoản đầu tư vào các dịch vụ đánh bạc tại Nga”, chủ tịch AIRIS nói thêm.

Hiện nay, tại Nga xuất hiện những khu sòng bạc lớn nằm rải rác trên khắp cả nước, như khu sòng bạc Krasnaya Polyana thuộc thành phố Sochi, sòng bạc Yantarnaya ở tỉnh Kaliningrad, sòng bạc Siberian Coin ở vùng Altai, và sòng bạc Primorye ở vùng Primorsky.

Hiệp hội Kinh doanh cờ bạc Nga hay Hiệp hội Các nhà điều hành ngành công nghiệp giải trí và các sự kiện thể thao giải trí (AIRIS) được thành lập vào năm 2021. 

AIRIS tập hợp các nhà điều hành sòng bạc của Nga lại và cùng đưa ra những thỏa thuận với chính quyền địa phương để ban hành khung pháp lý cho các hoạt động đánh bạc, cũng như tạo ra mối liên lạc giữa các đối tác để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, hiệp hội này cũng thiết lập các nguyên tắc và quy định cho các khu sòng bạc trong việc tổ chức các hoạt động giải trí và đánh bạc.

Nga tính đánh thuế nặng hơn những người rời bỏ đất nước Nga tính đánh thuế nặng hơn những người rời bỏ đất nước

Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin lập luận không có lý do gì để tiếp tục duy trì những ưu đãi với người đã rời bỏ nước Nga trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 10.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên