20/10/2023 11:39 GMT+7

Nhiều nơi ở miền Tây vẫn bán hoa làm bằng tiền thật dịp 20-10

Dù có khuyến cáo bán hoa làm bằng tiền sẽ bị xử phạt nếu gây hư hỏng tiền, nhiều nơi ở miền Tây vẫn còn tình trạng này.

Hoa làm bằng tiền thật được bán trên đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Hoa làm bằng tiền thật được bán trên đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Ảnh: LÊ DÂN

Đoạn đường có chiều dài chưa đến 500m của đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có hàng chục điểm bán hoa phục vụ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ngoài các loại hoa tươi, hoa khô bán từng cành hoặc bó, còn có hoa làm bằng tiền giấy Việt Nam với nhiều mệnh giá.

Bán hoa làm bằng tiền thật có thể bị phạt

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng người mua hoa tặng bạn bè, người thân... đến trưa 20-10 rất thưa thớt.

Anh Kiệt - bán hoa gần Trường đại học Cần Thơ - cho biết sáng giờ bán rất chậm, chưa tới 10 bó hoa, không giống như Ngày Phụ nữ Việt Nam năm trước. “Hoa làm bằng tiền thì mình chỉ cuốn nhẹ lại, không dùng keo dính hay kim bấm sẽ làm rách tiền", anh Kiệt nói và cho biết cũng không biết có quy định làm hư tiền sẽ bị xử phạt.

Tại tỉnh Cà Mau, mặc dù ngành chức năng đã có khuyến cáo các cơ sở, cá nhân kinh doanh trên địa bàn không sử dụng tiền Việt Nam kết thành hoa hay vật trang trí để bán, nhưng dọc theo các tuyến đường ở nội ô TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau có hàng chục điểm bày bán công khai hoa được kết từ tiền.

Người bán dùng que và băng dính để cố định các tờ tiền theo hình dáng định sẵn để chào bán. Nhiều người mua ghé lại các điểm bán và hỏi giá trị của bó hoa tiền. Thông thường, những tờ tiền có màu sắc đẹp, bắt mắt, mệnh giá nhỏ sẽ được ưu tiên bày bán. Khi được khách hàng hỏi tới những tờ tiền mệnh giá lớn hơn sẽ được người bán lấy ra từ giỏ xách.

“Một bó hoa thường có vốn từ 100.000 đến 300.000 đồng. Mình trang trí thêm phụ kiện và bán được gấp đôi số vốn bỏ ra. Mỗi dịp lễ, mình bày bán trên lề đường như thế này cũng bán được vài chục bó. Lợi nhuận cũng được vài triệu đồng”, một người bán hoa tiền tại đường Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau cho biết.

Còn tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, nhiều điểm bán hoa ven các tuyến đường vẫn có tình trạng mua và bán hoa làm bằng tiền. Chị Lan, một người chỉ bán hoa trong dịp lễ 20-10 tại TP Sóc Trăng, cho biết dù nhiều người đặt hàng chị làm tiền hoa, chị không làm.

"Nghe nói có quy định cấm nên tôi không làm. Hơn nữa tôi thấy làm vậy cũng không đẹp, không phù hợp với phong tục tặng quà của người Việt Nam", chị Lan nói.

Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết điều 3, quyết định số 130 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ tiền Việt Nam có quy định những hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào. “Nếu làm bó hoa bằng tiền mà có hành vi cắt, xé, dán dẫn đến hủy hoại tiền thì sẽ bị xử phạt”, vị này nói.

Dịp 20-10 này, nhiều bạn trẻ chuyển qua tặng hoa rất đẹp nhưng ăn đượcDịp 20-10 này, nhiều bạn trẻ chuyển qua tặng hoa rất đẹp nhưng ăn được

Thay vì mua hoa tươi, mỹ phẩm, trang sức đơn điệu, nhiều người chọn hoa bánh kem, hoa kèm nến thơm, mỹ phẩm, hoa len,... cho dịp 20-10 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên