20/10/2023 10:15 GMT+7

Dịp 20-10 này, nhiều bạn trẻ chuyển qua tặng hoa rất đẹp nhưng ăn được

Thay vì mua hoa tươi, mỹ phẩm, trang sức đơn điệu, nhiều người chọn hoa bánh kem, hoa kèm nến thơm, mỹ phẩm, hoa len,... cho dịp 20-10 năm nay.

Nếu đã chán hoa tươi, bạn có thể tham khảo các mẫu hoa độc đáo sau cho ngày 20-10 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nếu đã chán hoa tươi, bạn có thể tham khảo các mẫu hoa độc đáo sau cho ngày 20-10 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đáp ứng mong muốn quà tặng thiết thực nhưng vẫn lãng mạn dịp lễ 20-10, nhiều ý tưởng liên quan đến hoa nhưng vẫn "ăn" hoặc "xài được" ra đời.

Trend mới dịp 20-10: Bánh kem tạo hình thành bó cầm tay lạ mắt

Hoa bánh kem độc lạ

Những chiếc bánh kem được tạo hình thành bó cầm tay lạ mắt đang là trend mới, được giới trẻ yêu thích trong dịp 20-10 năm nay - Ảnh: M.C.

Những chiếc bánh kem được tạo hình thành bó cầm tay lạ mắt đang là trend mới, được giới trẻ yêu thích trong dịp 20-10 năm nay - Ảnh: M.C.

Nếu những bó hoa thuần kết từ các loại kẹo, bánh ngọt,… dần trở nên quen thuộc và nhàm chán, bạn có thể "đổi gió" với hoa bánh kem.

Là tân binh mới trong làng "hoa ăn được", hoa bánh kem được lòng phái đẹp bởi vừa đẹp lại ngon. Nếu hoa kẹo, bánh thông thường thường bị cho là trẻ con và chỉ phù hợp tặng người yêu thì hoa "bánh kem" được đánh giá nhã nhặn hơn, phù hợp dành tặng cả vợ và mẹ dịp lễ 20-10 này.

Theo đó, nếu những chiếc bánh kem bình thường trang trí chỉ một vài bông hoa thì hoa bánh kem sẽ được phủ nguyên một lớp kem hoa trên bề mặt. Bánh kem hoa cũng không được để trong hộp mica như bình thường, mà được bó thành bó cầm tay lạ mắt, nhìn xa trông không khác gì những bó hoa thật.

Hoa bánh kem có nhiều mẫu, nhưng mẫu được yêu thích và phổ biến nhất là bó bánh kem hoa tulip với các màu vàng, hồng, xanh,... thường có giá phổ biến 350.000 - 800.000 đồng tùy kích thước bánh.

Các size bó hoa bánh kem phổ biến được một cửa hàng niêm yết giá - Ảnh: M.C.

Các size bó hoa bánh kem phổ biến được một cửa hàng niêm yết giá - Ảnh: M.C.

"Cùng số tiền ấy, nếu mua hoa tươi chỉ chơi được 1 - 2 hôm lại bỏ đi, nên mình quyết định tặng mẹ một bó hoa bánh kem thế này mình nghĩ mẹ sẽ thích hơn", bạn Mai Anh (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Bà Ngọc Mỹ - chủ tiệm bánh online Meicake - cho biết các mẫu hoa bánh kem đã có từ lâu, nhưng bó thành bó cầm tay chỉ vừa mới xuất hiện và "hot trend" dịp lễ năm nay. Ngày hôm qua (19-10), tiệm bà Mỹ đã bán được hơn 70 bó hoa bánh kem, tăng gấp 3 so với ngày thường.

"Cách gói bánh kem cần nhiều kỹ thuật hơn để khi gói có thể cầm được như bó hoa thật, kem không bị nát, trầy khi di chuyển, bông hoa sinh động, tự nhiên", bà Mỹ cho biết.

Hoa kết hợp nến thơm, nước hoa, trái cây

Nếu chỉ mua mỗi hoa thì lãng phí, mà mua giỏ trái cây, trang sức, mỹ phẩm… lại không đủ lãng mạn. Nắm bắt tâm lý này, nhiều cửa hàng đã tung ra các set quà kết hợp hoa và quà tặng. Phổ biến nhất là hoa kết hợp trái cây, hoa kết hợp mỹ phẩm như nước hoa, trang sức,...

Trên thị trường, các mẫu hoa kết hợp này có giá 500.000 - 2 triệu đồng tùy loại hoa quả, mỹ phẩm, bánh kẹp,... kết hợp cùng với hoa.

Hoa tươi kết hợp mỹ phẩm, trang sức bọc trong hộp mica trong suốt kèm lời nhắn vừa lãng mạn lại "xài được" là một gợi ý "đổi gió" cho mùa 20-10 năm nay - Ảnh: NHẬT XUÂN

Hoa tươi kết hợp mỹ phẩm, trang sức bọc trong hộp mica trong suốt kèm lời nhắn vừa lãng mạn lại "xài được" là một gợi ý "đổi gió" cho mùa 20-10 năm nay - Ảnh: NHẬT XUÂN

Các mẫu hoa tươi kết ghép quả cũng khá được ưa chuộng, tuy nhiên giá thành sẽ khá cao hơn tùy thuộc vào loại quả gói cùng hoa - Ảnh: Omiyage

Các mẫu hoa tươi kết ghép quả cũng khá được ưa chuộng, tuy nhiên giá thành sẽ khá cao hơn tùy thuộc vào loại quả gói cùng hoa - Ảnh: Omiyage

Hoa len, hoa lụa, hoa gấu bông dễ thương

Những năm gần gây, hoa "bất tử" ngày càng được yêu thích trong giới trẻ và liên tục xuất hiện nhiều mẫu mã mới lạ qua các năm.

Hoa gấu bông dễ thương đang là xu hướng những năm gần đây - Ảnh: NHẬT XUÂN

Hoa gấu bông dễ thương đang là xu hướng những năm gần đây - Ảnh: NHẬT XUÂN

Trong đó, phổ biến nhất phải kể đến các loại hoa kết từ gấu bông, hoa tạo hình tai thỏ hay hoa len. Theo đó, những mẫu hoa này có giá phổ biến chỉ từ 50.000 - 400.000 đồng, tùy số lượng và chất liệu hoa.

Giá một bông hoa len lẻ thường dao động 10.000 - 80.000 đồng, tùy theo kích thước và độ kỳ công của sản phẩm, ngang với giá hoa thật, tuy nhiên các mẫu hoa len phổ biến thường ít hoa hơn nên nhìn chung giá vẫn rẻ hơn hoa thật.

Hoa len handmade cũng ngày càng được các bạn trẻ yêu thích với mẫu mã đa dạng - Ảnh: Moji

Hoa len handmade cũng ngày càng được các bạn trẻ yêu thích với mẫu mã đa dạng - Ảnh: Moji

Bạn trẻ Trần Trung (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ chọn mua hoa len dành tặng người yêu không hẳn chỉ vì "vừa túi tiền", mà hoa len đặc biệt dễ thương. "Hoa thật trông sang nhưng không thể dễ thương như hoa len hay hoa gấu bông được", Trung Trần so sánh.

Bên cạnh đó, Trần Trung cho biết các bó loại hoa này được bán phổ biến và nhiều mẫu mã trên các sàn thương mại điện tử. Do đó thay vì phải đến tiệm hoa, Trung Trần có thể "săn sale" quà cho bạn gái từ ngày đôi 10-10, vừa rẻ, đẹp lại không tốn thời gian.

Thời trang, mỹ phẩm, trang sức ‘đua’ khuyến mãi ngày 20-10Thời trang, mỹ phẩm, trang sức ‘đua’ khuyến mãi ngày 20-10

20-10 được coi như sự kiện mở màn cho mùa mua sắm cuối năm. Hàng loạt chương trình khuyến mãi được các thương hiệu tung ra ào ạt, 'đón sóng' thị trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên