21/04/2023 19:35 GMT+7

Nhiều đột phá và dấu ấn nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tọa đàm về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, diễn ra ngày 21-4 tại TP.HCM

Nhiều đột phá và dấu ấn nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 21-4, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tổ chức tọa đàm, giao lưu giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật và một số đơn vị liên quan, tổ chức biên soạn, xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn bộ những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại chính là vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Cuốn sách được rất nhiều người xem là cẩm nang đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Tham luận tại tọa đàm, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - nguyên tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương - chia sẻ, trong tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có những vấn đề rất mới về mặt lý luận, từ nhận diện tham nhũng, nguy cơ đến phạm vi đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phương châm chỉ đạo. 

Về nhận diện tham nhũng, Tổng bí thư cho rằng ngoài tham nhũng về kinh tế còn có tham nhũng về chính sách, về luật pháp; tham nhũng về chính sách, luật pháp còn nguy hiểm hơn tham nhũng về kinh tế. 

Còn tiêu cực được hiểu theo nghĩa hẹp, gắn với tham nhũng, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa tham nhũng với tiêu cực.

Về phạm vi đấu tranh, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Thông chia sẻ, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở khu vực công mà còn mở rộng đấu tranh ở khu vực tư - ngoài nhà nước. 

Phương châm phòng, chống tham nhũng được khái quát với “4 Không” - không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng. 

Xử lý cán bộ đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, Tổng bí thư đã có phát kiến hai phương châm: “5K” - không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không nghỉ, không ngừng, không chịu bất cứ tác động nào; đồng thời cũng đề ra phương châm “3 Nhân” - nhân văn, nhân ái, nhân tình.

Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn trong cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Tình - nguyên phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM - nhận định, hoạt động phòng, chống tham nhũng và tiêu cực sẽ có hiệu quả tối ưu khi nó trở thành phong trào cách mạng của quần chúng. 

Để hoạt động này trở thành phong trào cách mạng của quần chúng, trước hết cần phải tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục một cách bài bản, cơ bản, sâu và rộng; phải làm cho nhân dân hiểu rõ và nhận diện đúng, đủ về tham nhũng. 

Thực tế, tham nhũng quyền lực và tham nhũng chính trị cũng nguy hiểm không kém, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng kinh tế. 

Công tác phòng, chống tham nhũng vừa có tính chất trước mắt vừa có tính chất lâu dài, vừa bức thiết vừa phải thường xuyên, liên tục, từ tích cực phòng ngừa đến chủ động phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Trong vấn đề xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực cần đảm bảo tính khách quan, tính nhân văn, nhanh, công khai minh bạch.

Về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trong 10 năm qua, bà Phạm Phương Thảo - nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM - nhận định, đã có nhiều đột phá và dấu ấn nổi bật trong nhiều mặt, từ việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực; hoàn thiện thể chế để ngăn ngừa một cách chặt chẽ phòng, chống tham nhũng; tăng cường công khai minh bạch việc giám sát quyền lực; đến từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra ngoài khu vực nhà nước; tăng hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực hiện công tác này.

Bà Phạm Phương Thảo cho rằng để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề quan trọng nhất là phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí, ý nghĩa của việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, từ đó biến nhận thức thành hành động, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đồng thời, phải kiên quyết, kiên trì, làm tốt công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng với việc chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, xem phòng là cơ bản, lâu dài, còn phát hiện và xử lý là công tác đột phá; kiểm soát quyền lực bằng cơ chế, trách nhiệm, phát huy tu dưỡng rèn luyện, nêu gương của những người có quyền lực, cán bộ đảng viên. 

Cùng với đó phải phát huy vai trò nòng cốt, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tặng sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Vùng 4 hải quânTặng sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Vùng 4 hải quân

Trong cuốn sách về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cùng lời thăm hỏi, chúc các cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên