
Trung tâm y tế khu vực Phú Tân nơi nợ lương cán bộ, nhân viên y tế nhiều tháng nay - Ảnh: THANH HUYỀN
Hàng trăm nhân viên bị nợ lương
Ngày 15-1, một lãnh đạo Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đang gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến nợ lương của nhân viên hơn 2 tháng (tháng 11 và 12-2025).
Theo vị này, tiền lương tháng 1-2026 có thể sử dụng kinh phí năm 2026, hiện trung tâm đang lập bảng lương để chi trả trong năm mới. Riêng các khoản còn nợ của năm 2025 phát sinh do cơ chế tài chính còn chồng chéo.
"Ngân sách giao từ đầu cho 100 giường bệnh là 3,2 tỉ đồng, phần còn lại đơn vị phải tự thu, tự chi. Tuy nhiên nguồn thu không đủ nên gặp khó khăn", lãnh đạo Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển nói.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản ánh của y, bác sĩ tại Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển cho biết nhiều tháng nay chưa được trả lương và các khoản tiền trực.
Do đơn vị hụt nguồn, nhiều y, bác sĩ vẫn phải làm việc trong khi chưa được chi trả tiền lương, thù lao và chưa có thông tin cụ thể về thời điểm thanh toán.
"Cơ quan có hơn 100 nhân viên, phần lớn đều sống bằng lương. Không được trả lương, cũng không có nguồn tạm ứng nên có người phải mượn tiền chi tiêu, có người hốt hụi non hoặc vay bên ngoài để lo sinh hoạt hằng ngày", một nhân viên Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển cho hay.
Một bác sĩ tại đây cho biết tiền trực, tiền lương và nhiều khoản khác đã nhiều tháng chưa được chi trả. Với những bác sĩ có phòng mạch riêng còn có thể xoay xở, nhưng nhiều bác sĩ và nhân viên không có nguồn thu khác gặp rất nhiều khó khăn.
"Chúng tôi mong cơ quan sớm giải quyết chế độ để anh em yên tâm công tác, nhất là khi Tết đã cận kề", một bác sĩ chia sẻ.
Chưa đủ cơ sở cấp bù kinh phí
Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau có văn bản gửi Sở Y tế trả lời đề nghị ngân sách cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm y tế khu vực Phú Tân hơn 6 tỉ đồng, và Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển hơn 1,4 tỉ đồng.
Theo Sở Tài chính, đề nghị ngân sách tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho phần thiếu hụt từ năm 2024 trở về trước của hai trung tâm là chưa phù hợp và chưa đủ cơ sở theo quy định.
Sở Tài chính cho rằng nếu thiếu hụt do giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đủ chi trả tiền lương cho hệ điều trị, hoặc do chi phí vượt dự toán của các năm trước chưa được bảo hiểm xã hội thanh quyết toán, thì Sở Y tế cần chủ động làm việc với bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngân sách nhà nước không thể cấp bù phần tiền lương đã kết cấu trong giá dịch vụ.
Sở Tài chính nhấn mạnh việc chi trả tiền lương cho viên chức, người lao động là cần thiết nhằm ổn định tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên việc cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng quy định.
Do đó Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế, với vai trò là cơ quan chủ quản, kiểm tra toàn diện tình hình thu chi tài chính của Trung tâm y tế khu vực Phú Tân và Trung tâm y tế khu vực Ngọc Hiển; làm rõ nguyên nhân mất cân đối và báo cáo bằng số liệu cụ thể. Trên cơ sở đó, Sở Y tế gửi văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Nợ lương hơn 4 tháng ở Trung tâm y tế khu vực Phú Tân
Hơn 4 tháng không được trả lương và tiền trực do không có nguồn chi khiến nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế khu vực Phú Tân (tỉnh Cà Mau) gặp khó khăn trong sinh hoạt.
Theo thống kê, giai đoạn năm 2023 - 2024, trung tâm hụt nguồn chi hơn 8 tỉ đồng; riêng năm 2025 tiếp tục thiếu khoảng 1,8 tỉ đồng. Do nguồn chi không đủ, đơn vị phải nợ lương cán bộ, nhân viên từ tháng 9 đến 12-2025 và dự kiến chỉ có thể chi trả lương trở lại từ tháng 1-2026 khi được cấp kinh phí mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận