
Trung tâm Y tế An Phú nợ nhiều công ty dược nên họ không cung cấp thuốc, còn người bệnh đi khám nhưng không có thuốc - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tại sao lại xảy ra chuyện này?
Trung tâm y tế nợ, dân thiếu thuốc uống
Nguồn tin Tuổi Trẻ cho hay Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề, Cần Thơ hiện vẫn còn nợ các khoản chưa thanh toán trên 49,5 tỉ đồng.
Trong đó, nợ phòng chống dịch COVID-19 là 27,3 tỉ đồng; nợ dịch vụ vệ sinh công cộng 1,6 tỉ đồng; nợ thuốc, hóa chất, vật tư y tế trên 13,5 tỉ đồng; nợ sửa thang máy 16,5 triệu đồng; nợ sửa xe cấp cứu 66,9 triệu đồng; nợ bóng đèn máy xét nghiệm 8,8 triệu đồng; nợ xăng máy phát điện dự phòng 6,2 triệu đồng và nợ chậm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khoảng 6,7 tỉ đồng.
Một dược sĩ đang làm việc tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề cho biết thời gian qua do không có thuốc, hóa chất xét nghiệm, máy xét nghiệm sinh hóa bị hư không có tiền sửa nên bệnh viện chỉ còn cách cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc hoặc cho chuyển viện. "Rất khó khăn, chúng tôi mong các cấp sớm khắc phục và xử lý những tồn đọng lâu nay", người này kiến nghị.
Còn tại An Giang, Sở Y tế tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo Trung tâm Y tế An Phú nợ hơn 10 tỉ đồng, dẫn đến thiếu hụt thuốc khám chữa bệnh.
Theo tài liệu Tuổi Trẻ có được, biên bản làm việc giữa tổ kiểm tra và Trung tâm Y tế An Phú cho thấy công nợ tiền thuốc được giám đốc trung tâm y tế và phòng tài chính kế toán cung cấp là nợ 130 công ty, tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng. Sau khi đối chiếu số tiền mà Bảo hiểm xã hội cần chi trả tiền thuốc bảo hiểm y tế thì số tiền trung tâm còn nợ cần phải trả cho các công ty dược trên 8 tỉ đồng.
Do mắc nợ chưa trả nên các công ty dược không cung cấp thuốc cho trung tâm dẫn đến thiếu thuốc, nhiều nhất là từ tháng 9-2024 đến nay.
"Nhiều người nghèo có bảo hiểm y tế lặn lội đi từ biên giới Campuchia đến Trung tâm Y tế An Phú gần 30km để khám bệnh nhưng khám xong không có thuốc nên họ phản ứng dữ lắm.
Việc này xảy ra từ đầu năm 2024 đến nay, nguyên nhân chính do trung tâm y tế còn nợ nhiều công ty dược nên họ không cung cấp thuốc. Từ đó lượng bệnh nhân đến bệnh viện khám cũng thưa thớt hơn, giảm thu nhập anh em" - bác sĩ C., công tác tại Trung tâm Y tế An Phú, bức xúc.
Phòng khám mọc nhiều, bệnh viện "ế"?
Ông Hà Minh Hiệp, giám đốc Trung tâm Y tế Tri Tôn (An Giang), cho biết Bệnh viện Tri Tôn (Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn cũ bao gồm Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn, sau sáp nhập thành Trung tâm Y tế Tri Tôn) thuộc nhóm tự chủ 40%, còn lại tự cân đối nhưng hiện nay thu không đủ bù chi.
Nguyên nhân chính là do sau dịch COVID-19 đến nay số lượng khám chữa bệnh đến bệnh viện chưa khôi phục như xưa.
"Bảo hiểm y tế thông tuyến hết rồi, ai có tiền là họ đi tuyến trên hết. Sau năm 2023, lượng thuốc ở bệnh viện thiếu nên người dân không còn vào bệnh viện nữa.
Thêm vào đó, các phòng khám mọc xung quanh bệnh viện đã hút hết số lượng bệnh nhân vào bệnh viện khám chữa bệnh nên lượng bệnh nhân vào bệnh viện cũng giảm mạnh. Đây là những lý do dẫn đến thiếu hụt ngân sách chưa chi trả ưu đãi nghề cho cán bộ, nhân viên y tế Tri Tôn", ông Hiệp nói.
Đại diện Trung tâm Y tế Tri Tôn cho hay toàn đơn vị có 358 cán bộ, nhân viên. "Hiện nay có thiếu hai tháng ưu đãi nghề là tháng 11 và tháng 12-2024, khoảng 960 triệu đồng, do cân đối chưa được.
Còn số tiền thiếu ưu đãi nghề tháng 7, 8, 9 thì tôi đang chờ tiền bảo hiểm y tế từ phía Bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả mới tính toán được. Do đó bước đầu chúng tôi cân đối tiền lương cho anh em", đại diện Trung tâm Y tế Tri Tôn nói thêm.
Tương tự như Tri Tôn, nhiều cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Tân Châu (An Giang) cũng phản ảnh bệnh viện không chi trả phụ cấp ưu đãi nghề thời gian gần đây. Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu cho biết do chuyển từ đơn vị cấp huyện lên bệnh viện tuyến tỉnh đã thiếu hụt.
Hiện nay đơn vị thuộc nhóm đơn vị sự nghiệp tự chủ nhóm 2 được bảy năm nay (tự đảm bảo đầu tư và chi thường xuyên) nên năm nào cũng thiếu hụt phần tiền chi trả ưu đãi nghề cho các anh em.
Toàn bộ bệnh viện có 289 cán bộ, công nhân viên. Năm 2022 thiếu hụt một phần ưu đãi nghề, năm 2023 tạm ổn, đến năm 2024 tăng lương nên thiếu hụt ưu đãi nghề nhiều hơn.
"Giữa năm 2024 đến nay đơn vị không chi trả ưu đãi nghề cho cán bộ, nhân viên của bệnh viện mà chỉ cố gắng chi trả lương cho cán bộ, nhân viên bệnh viện. Đơn vị cố gắng xin Sở Y tế tỉnh đưa bệnh viện xuống nhóm đơn vị sự nghiệp tự chủ nhóm 3", vị này nói.
Không đủ tiền trả phụ cấp ưu đãi nghề
Một viên chức đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề cho hay đến nay vẫn chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định 05 của Chính phủ. Trước đó ông và nhiều viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm đã ký đơn tập thể gửi lãnh đạo Cần Thơ và các ngành chức năng kiến nghị sớm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho khoảng 200 người.
Theo nội dung đơn, các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã được chi trả đầy đủ phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định 05. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Theo Sở Y tế Cần Thơ, việc nợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là có cơ sở. Nguyên nhân do trước đây đơn vị hụt nguồn 35% cải cách tiền lương nên tạm thời chưa chi trả chế độ chính sách cho các viên chức của trung tâm và trạm y tế.
Năm 2025, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sóc Trăng thông qua nghị quyết cấp kinh phí giải quyết khó khăn cho một số đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính nhóm 2 và nhóm 3, trong đó có Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề. Do hai đơn vị nhận dự toán là những ngày cuối tháng 6, trước thời điểm ngày 1-7 thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.
Do vướng nhiều thủ tục nên Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề không chuyển được kinh phí nêu trên để chi trả các chế độ chính sách cho viên chức của trung tâm và trạm y tế. Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận