
Cặp gấu trúc sinh đôi Xiao Xiao và Lei Lei tại vườn thú Ueno, Nhật Bản - Ảnh: YONHAP
Theo báo Asahi ngày 15-12, chính quyền Tokyo đã đàm phán với Trung Quốc trước thời hạn hoàn trả vào ngày 20-2-2026 đối với cặp gấu trúc khổng lồ song sinh gồm con đực “Xiao Xiao” và con cái “Lei Lei”, song hai bên cuối cùng thống nhất phương án trả sớm. Tokyo cho biết sẽ sớm công bố lịch trình cụ thể.
“Xiao Xiao” và “Lei Lei” sinh vào tháng 6-2021 tại vườn thú Ueno và được nuôi dưỡng tại đây. Bố mẹ của chúng là “Li Li” và “Shin Shin” đã được trả về Trung Quốc từ tháng 9 năm ngoái.
Đáng chú ý, cặp gấu trúc sinh đôi này trở thành những con cuối cùng còn lại ở Nhật Bản, sau khi công viên giải trí Adventure World tại tỉnh Wakayama hồi tháng 6 đồng loạt trao trả 4 con gấu trúc đang được nuôi theo hợp đồng “Dự án hợp tác bảo tồn gấu trúc khổng lồ” với Trung Quốc.
Asahi cho biết Nhật Bản đã nhiều lần đề nghị Trung Quốc cho mượn gấu trúc mới, nhưng hiện chưa có triển vọng. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, việc hoàn trả hai con gấu trúc này sẽ khiến Nhật Bản lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không còn gấu trúc.
Triển vọng đàm phán càng trở nên khó khăn trong bối cảnh căng thẳng Nhật - Trung gia tăng, đặc biệt sau phát biểu vào ngày 7 tháng trước của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ám chỉ khả năng can dự nếu xảy ra tình huống khẩn cấp tại Đài Loan.
Gấu trúc được đưa tới Nhật Bản lần đầu vào năm 1972, khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, hơn 30 cá thể đã được nuôi dưỡng tại Nhật Bản theo hình thức cho mượn và nghiên cứu chung, nhằm phục vụ công tác bảo tồn.
Trung Quốc lâu nay triển khai “ngoại giao gấu trúc” bằng cách tặng hoặc cho các quốc gia hữu nghị mượn gấu trúc khổng lồ - loài chỉ có tại Trung Quốc. Theo quy định, gấu trúc sinh ra ở nước ngoài sẽ được trả về Trung Quốc khi đạt khoảng 4 năm tuổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận