05/12/2025 18:14 GMT+7

Trung Quốc tung 'ngoại giao gấu trúc', gọi Pháp là đối tác thương mại 'không thể thay thế'

Pháp sẽ đón một cặp gấu trúc mới vào năm 2027 theo thỏa thuận hợp tác vừa được Trung Quốc gia hạn, đánh dấu nỗ lực giữa hai nước trong việc tăng cường nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn loài vật mang tính biểu tượng này.

gấu trúc - Ảnh 1.

Chú gấu trúc Viên Tử vui chơi trong khu chuồng của mình tại Vườn thú Beauval ngày 24-10 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo ngày 5-12 từ Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc, Pháp sẽ tiếp nhận một cặp gấu trúc mới vào năm 2027, trong khuôn khổ thỏa thuận kéo dài hợp tác bảo tồn gấu trúc với Vườn thú Beauval thêm 10 năm.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, gợi lại chiến lược "ngoại giao gấu trúc" lâu đời của Bắc Kinh.

Theo thỏa thuận mới, Trung Quốc sẽ gửi sang Beauval một cặp gấu trúc thay cho Hoan Hoan và Viên Tử - đôi gấu đã trở về Trung Quốc vào tháng 11 vừa qua sau hơn một thập kỷ sống tại Pháp.

Sự xuất hiện của cặp gấu đã giúp lượng khách đến Beauval tăng mạnh, từ 600.000 lượt mỗi năm lên tới 2 triệu lượt vào năm 2024.

Hai con sinh đôi của chúng, Huan Lili và Yuan Dudu, vẫn tiếp tục ở lại Beauval. Trung Quốc cho biết việc gia hạn hợp tác và cử thêm gấu trúc là một phần trong nỗ lực chung nhằm tăng cường nghiên cứu, nhân giống và bảo tồn loài vật mang tính biểu tượng này.

Việc sử dụng gấu trúc như "đại sứ hữu nghị" đã trở thành truyền thống của Trung Quốc từ những năm 1950.

Nếu trước đây gấu trúc được xem như món quà ngoại giao gửi đến các quốc gia thân hữu, thì ngày nay chúng chủ yếu được cho mượn theo chương trình bảo tồn kéo dài khoảng 10 năm. Các vườn thú tiếp nhận chịu trách nhiệm chăm sóc, đồng thời đóng góp tài chính cho công tác bảo tồn gấu trúc tại Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Macron kéo dài ba ngày, trong đó ngày cuối được dành cho chuyến đi đến Thành Đô - nơi ông cùng Chủ tịch Tập nhấn mạnh hợp tác văn hóa và môi trường.

Tuy nhiên, những vấn đề kinh tế và chính trị sâu hơn, như thương mại, đầu tư hay xung đột Nga - Ukraine, vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể.

Ngoài ra, chuyến thăm cũng chưa ghi nhận thỏa thuận thương mại lớn nào. Các cam kết chủ yếu xoay quanh việc tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực hạn chế, như xuất khẩu cỏ linh lăng sấy khô sang Trung Quốc.

Tổng thống Macron cũng kêu gọi Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Pháp nhằm thu hẹp khoảng cách thương mại kéo dài giữa hai bên. Ông nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng cơ chế rõ ràng hơn để thu hút vốn đầu tư, trong bối cảnh thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc đang đặt ra thách thức lớn đối với kinh tế khu vực.

Về phía Trung Quốc, ông Tập mô tả Pháp là đối tác thương mại "không thể thay thế" và bày tỏ ủng hộ việc các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào nước này, trang Bloomberg đưa tin.

'Ngoại giao gấu trúc': Trung Quốc gửi thêm cặp gấu trúc cho Pháp vào năm 2027 - Ảnh 3.Mạng xã hội Trung Quốc kêu gọi chính phủ chấm dứt 'ngoại giao gấu trúc'

"Cho mượn" gấu trúc không chỉ là hình thức ngoại giao của Trung Quốc mà còn là cách tận dụng cơ sở chuyên môn ở các nước khác để bảo tồn loài này. Nhưng không phải ai cũng đồng tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất