
Các bị cáo là ông chủ, nhân viên của nhau tại phiên tòa - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Ngày 28-4, Tòa án nhân dân TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ra xét xử.
Hồ sơ vụ án thể hiện từ tháng 10 đến tháng 11-2024, Nguyễn Lưu (sinh năm 1992, quê Đông Hòa, Phú Yên) được chủ quán giao nhiệm vụ thu tiền khách hát và giữ tiền tại một quán karaoke ở TP Phú Mỹ.
Quán này do Nguyễn Minh Quận (sinh năm 1991, quê Giá Rai, Bạc Liêu) làm chủ.
Lợi dụng việc được chủ quán tin tưởng giao quản lý tài chính, rạng sáng ngày 2-11-2024, Lưu đã ôm số tiền hơn 72 triệu đồng rồi bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với Quận.
Đến ngày 24-11-2024, Quận phát hiện Lưu đang làm ở một quán karaoke ở Nhơn Trạch, Đồng Nai liền cùng 3 nhân viên đi ô tô đến đưa về Phú Mỹ.
Tại đây, Quận cùng các nhân viên Nguyễn Văn Công, Phạm Ngọc Kiên, Trần Bảo Phương đe dọa, uy hiếp Lưu về tinh thần.
Đồng thời thay nhau canh giữ Nguyễn Lưu, không cho đi ra khỏi quán, chỉ ở trong một phòng và sảnh quán.
Quận cũng buộc Lưu điện cho người nhà, người quen và chính mình yêu cầu phải mang đủ 78 triệu đồng mới thả cho về.
Sáng ngày 28-11-2024, công an đến kiểm tra quán của Quận thì phát hiện sự việc như trên.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Minh Quận 7 năm tù về các tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Ba nhân viên của bị cáo này lãnh từ 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù cùng với 2 tội danh trên.
Riêng với Nguyễn Lưu cũng chịu mức án 4 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận