
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt - Ảnh: AP
Một số bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cuối tháng 1 và đầu tháng 2-2026 cho rằng Nhà Trắng đã áp đặt "lệnh cấm vĩnh viễn" đối với CNN - đài truyền hình hàng đầu nước Mỹ và thế giới.
Theo đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt được cho đã tuyên bố: "CNN không phải là báo chí, mà là một cỗ máy tuyên truyền cực tả nhằm tẩy não".
Thông tin này nhanh chóng được lan rộng khắp các nền tảng mạng xã hội, một bài đăng thậm chí đạt hơn hàng trăm ngàn lượt xem và tương tác, chia sẻ.
Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, thông tin trên được xác định là hoàn toàn giả mạo, không hề có thật do không có bằng chứng.
Snopes cho biết dù chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần hạn chế quyền tiếp cận của CNN so với các hãng tin khác, Nhà Trắng chưa từng ban hành bất kỳ "lệnh cấm vĩnh viễn" nào đối với kênh truyền hình này.
Thông tin này được cho xuất phát từ America's Last Line Of Defense (ALLOD) - một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng nội dung mang tính châm biếm.
Theo điều tra, bài đăng gốc có gắn watermark "satire" (châm biếm), còn phần giới thiệu của tài khoản khẳng định rõ: "Không có gì trên trang này là thật".
Đồng thời tổ chức kiểm chứng cho biết không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy bà Leavitt từng phát biểu rằng "CNN không phải là báo chí, mà là tuyên truyền cực tả", như ALLOD dẫn lại.
Các chuyên gia lập luận nếu phát ngôn này thực sự có thật, các hãng truyền thông lớn, trong đó có CNN, đã đưa tin rộng rãi.
Snopes cảnh báo trang ALLOD vốn có tiền sử dựng chuyện để thu hút tương tác trên mạng xã hội, đôi khi còn sử dụng công cụ viết bằng trí tuệ nhân tạo. Snopes từng nhiều lần bác bỏ các thông tin sai lệch từ tài khoản này trước đó, liên quan đến giới chính trị Mỹ.
Câu chuyện bịa đặt này dường như phần nào dựa trên vài vụ việc có thật, khi trong năm 2025, chính quyền Tổng thống Trump từng chặn một số cơ quan báo chí như AP, Reuters và Bloomberg khỏi quyền tiếp cận tiêu chuẩn tại Nhà Trắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận