Thành phố Minneapolis của Mỹ được đề cử Nobel Hòa bình năm 2026?

Thông tin lan truyền nói rằng thành phố Minneapolis của Mỹ đã chính thức được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2026. Thực hư chuyện này là gì?

Minneapolis - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Cuối tháng 1 và đầu tháng 2, mạng xã hội xuất hiện thông tin người dân thành phố Minneapolis, bang Minnesota được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2026.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép tại nơi này trong hơn một tháng qua.

Chẳng hạn, một bài đăng trên Reddit viết: "Người dân thành phố Minneapolis đã được đề cử giải Nobel Hòa bình. Đây là lần đầu cư dân một thành phố được đề cử giải thưởng này".

Thông tin cũng lan truyền trên Threads, LinkedIn và Instagram.

Qua kiểm chứng, trang Snopes ngày 4-2 xác nhận thông tin đang lan truyền là đúng sự thật. Các biên tập viên của tạp chí The Nation (Mỹ) đã chính thức đề cử thành phố Minneapolis cho giải Nobel Hòa bình năm 2026.

Minneapolis - Ảnh 2.

Bài đăng trên Reddit về việc người dân thành phố Minneapolis được đề cử giải Nobel Hòa bình - Ảnh: REDDIT

Ban biên tập The Nation đã thông báo quyết định đề cử Minneapolis trong một bài báo đăng ngày 28-1, trong đó họ cho biết đang nỗ lực hoàn tất hồ sơ đề cử trước hạn chót vào ngày 31-1.

The Nation cũng đăng kèm bức thư gửi Ủy ban Nobel Na Uy, trong đó có đoạn: "Trước những diễn biến kinh hoàng này, các quan chức dân cử, giáo sĩ và lãnh đạo công đoàn ở Minneapolis và Minnesota đã kêu gọi biểu tình bất bạo động, phù hợp Hiến pháp Mỹ về việc người dân Mỹ có quyền tụ tập và kiến nghị để giải quyết các bất bình.

Người dân Minneapolis và các cộng đồng lân cận đã hưởng ứng lời kêu gọi đó bằng các cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người biểu tình xuống đường trong thời tiết giá rét.

Họ kết hợp lời kêu gọi các đặc vụ liên bang rút khỏi Minneapolis với những khẩu hiệu tuyên bố: "Không thù hận, không sợ hãi… người nhập cư được chào đón ở đây!".

Người dân Minneapolis cũng đã thể hiện sự hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau đối với những người hàng xóm bị nhắm mục tiêu vì màu da hoặc ngôn ngữ họ nói...".

The Nation thông báo Ủy ban Nobel Na Uy đã xác nhận đề cử của tạp chí này.

Tuy nhiên Snopes không thể xác định liệu Minneapolis có phải là thành phố đầu tiên được đề cử giải Nobel Hòa bình hay không.

Mặc dù người đề cử có quyền tự do công bố người mà họ đề cử, song Ủy ban Nobel không tiết lộ tên của bất kỳ người được đề cử nào cho đến 50 năm sau khi trao thưởng.

Điều chúng ta biết chắc chắn là tính đến tháng 1-2026, đã có 143 người đoạt giải Nobel Hòa bình kể từ khi giải thưởng này được thành lập vào năm 1901. Trong số 143 người đoạt giải đó có 31 tổ chức và không có thành phố nào.

Liệu thành phố Minneapolis có được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2026 hay không? - Ảnh 4.Uống nước ấm buổi sáng có giúp tiêu hóa tốt hơn?

Trào lưu uống nước ấm ngay sau khi thức dậy được lan truyền rộng rãi với thông tin cho rằng thói quen này giúp tiêu hóa tốt hơn, bớt đầy bụng, giúp thải độc và đốt mỡ. Thông tin này đúng đến đâu?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất