
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Ảnh: REUTERS
Ngày 28-1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chứa tiêu đề và logo của Trung tâm Y tế St. Luke's kèm thông tin y tế cá nhân của Tổng thống Marcos, khiến nhiều người tin rằng đây là tài liệu chính thức về kết quả xét nghiệm và chẩn đoán sức khỏe của Tổng thống.
Một số bài đăng đã thu hút lượng tương tác lớn trên Facebook, bao gồm các nhóm mang tính chính trị và các trang tin cộng đồng địa phương, cũng như một tài khoản trên X với hàng trăm nghìn lượt xem.
Ngoài ra, tìm kiếm ảnh ngược trên Google cho thấy tài liệu này từng được chia sẻ trên nhiều tài khoản mạng xã hội khác, trong đó có cả tài khoản của cựu phát thanh viên người Philippines Jay Sonza.

Bài đăng kèm ảnh bịa đặt về hồ sơ y tế của Tổng thống Philippines Marcos - Ảnh: FACEBOOK
Qua kiểm chứng, báo Rappler ngày 2-2 xác nhận hình ảnh đang lan truyền về hồ sơ y tế của Tổng thống Marcos là giả.
Ngày 28-1, Trung tâm Y tế St. Luke's đã chính thức ra thông cáo khẳng định hình ảnh đang lan truyền là "giả mạo và bịa đặt", không phải tài liệu do trung tâm phát hành.
Cùng ngày, Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO) tuyên bố báo cáo xét nghiệm đang lan truyền là giả, không phải kết quả của bất kỳ cuộc kiểm tra y tế hợp pháp nào và không phản ánh tình trạng sức khỏe của Tổng thống.
PCO cũng công bố ảnh chụp màn hình của các bài đăng mạng xã hội đã bị gỡ, bao gồm những bài từng chia sẻ tài liệu giả mạo này.
Thông tin về việc tài liệu là giả cũng được nhiều cơ quan báo chí lớn của Philippines đưa tin, trong đó có Rappler, Inquirer.net, Philstar.com, Manila Bulletin, GMA Network và ABS-CBN News.
Tài liệu giả xuất hiện sau khi PCO thông báo Tổng thống Marcos lưu lại một đêm tại Trung tâm St. Luke’s vào ngày 21-1 để theo dõi y tế mang tính phòng ngừa, sau khi ông cảm thấy không khỏe.
Sau đó, Tổng thống Marcos xác nhận ông bị viêm các túi nhỏ ở thành ruột già. Tuy nhiên Dinh Tổng thống Malacañang nhấn mạnh rằng ông Marcos đang trong tình trạng ổn định, đã trở lại làm việc và hoàn toàn đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính thức.
Cảnh sát quốc gia Philippines đang điều tra những cá nhân đứng sau việc phát tán tài liệu y tế giả mạo này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận