Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth xóa tên cựu Ngoại trưởng Powell khỏi trang web nghĩa trang quốc gia?

Thông tin lan truyền tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã xóa tên cựu Ngoại trưởng Colin Powell khỏi danh sách các nhân vật quân đội nổi bật trên trang web Nghĩa trang quốc gia Arlington. Sự thật có đúng như vậy?

nghĩa trang - Ảnh 1.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell - Ảnh: REUTERS

Tin đồn này bắt nguồn từ tháng 3-2025 và xuất hiện lại vào tháng 2-2026, đề cập việc xóa bỏ các liên kết đến các trang về cựu chiến binh da đen, gốc Tây Ban Nha và nữ giới được chôn cất tại nghĩa trang Arlington, cùng với các hoạt động xóa bỏ khác của Bộ Quốc phòng trong những tuần đầu thuộc nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Chẳng hạn, một người dùng đã đăng meme trên Threads vào ngày 1-2 với nội dung: "Ông Pete Hegseth đã xóa tên của ông Colin Powell khỏi danh sách những người Mỹ đáng kính được chôn tại Arlington.

Ông Hegseth cũng đã xóa tên của tất cả người da màu và phụ nữ trong danh sách này. Chỉ còn lại đàn ông da trắng".

nghĩa trang - Ảnh 2.

Một bài đăng chia sẻ meme cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã xóa tên ông Colin Powell khỏi trang web của nghĩa trang Arlington - Ảnh: THREADS

Ngày 4-2, trang Snopes cho biết tính đến tháng 3-2025 và nay là tháng 2-2026, trang có tiêu đề "các nhân vật quân sự nổi bật" trên web của nghĩa trang Arlington vẫn có phần tóm tắt tiểu sử, quá trình phục vụ quân ngũ và cấp bậc quân đội của ông Powell - người đã qua đời năm 2021.

Dù ông Hegseth và Bộ Quốc phòng không xóa hoàn toàn tên ông Powell khỏi trang web của nghĩa trang, song trong thời điểm giữa cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2025, một ai đó có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin của trang này đã xóa một phần thông tin liên quan đến sắc tộc của ông Powell. Vào giữa đến cuối tháng 3-2025, thông tin này đã được phục hồi.

Snopes nhận định thông tin cho rằng ông Hegseth đã xóa tên của "tất cả người da màu và phụ nữ trong danh sách" và "chỉ còn lại đàn ông da trắng" cũng không phải là sự thật.

Trong một bài đăng trên X vào tháng 3-2025, ông Hegseth đã gọi toàn bộ tin đồn đang lan truyền là tin giả.

Ngoài ra, một quan chức của nghĩa trang Arlington cũng cho biết việc xóa tên ông Powell khỏi trang web là "không chính xác". Theo người này, tất cả ngôi mộ của các nhân vật nổi bật đều có thông tin trên trang web của nghĩa trang, bao gồm ông Colin Powell.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth xóa tên cựu Ngoại trưởng Powell khỏi trang web nghĩa trang quốc gia? - Ảnh 3.Thành phố Minneapolis của Mỹ được đề cử Nobel Hòa bình năm 2026?

Thông tin lan truyền nói rằng thành phố Minneapolis của Mỹ đã chính thức được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2026. Thực hư chuyện này là gì?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất