21/09/2021 10:05 GMT+7

Nhà đòn không hoạt động, bí thư và chủ tịch xã lo mai táng, đưa người mất đến nơi an nghỉ

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Hai bệnh nhân mất vì COVID-19, không có cơ sở nhà đòn nào còn hoạt động, hàng xóm sợ lây bệnh, nên cán bộ xã tổ chức lễ mai táng.

Nhà đòn không hoạt động, bí thư và chủ tịch xã lo mai táng, đưa người mất đến nơi an nghỉ - Ảnh 1.

Cán bộ xã Bảo Ninh an táng người mất vì COVID-19 - Ảnh: N.HIẾU

Ngày 20-9, UBND xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn xã có bệnh nhân 53 tuổi vừa mất vì COVID-19. Người thân của họ hầu hết đang trong thời gian cách ly tập trung. Cũng do địa phương đang bị phong tỏa chống dịch theo chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở mai táng không hoạt động. 

Hàng xóm và bà con lại lo ngại bị lây nhiễm dịch nên không có người giúp gia đình mai táng người mất.

Đảng ủy và UBND xã Bảo Ninh đã thống nhất bí thư, chủ tịch xã và toàn bộ ủy viên thường vụ Đảng ủy xã đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Cùng ngày 20-9, ở phường Hải Thành (Đồng Hới), cán bộ phường tổ chức an táng một bệnh nhân COVID-19 82 tuổi. 

Dù phường đã tìm các cơ sở nhà đòn nhưng không cơ sở nào nhận. Vì vậy UBND phường cũng phải đứng ra tổ chức lễ mai táng.

Lãnh đạo phường Hải Thành đã vận động được bốn người thân của người quá cố tham gia mai táng.

Quảng Bình đón 400 người dân về bằng máy bay Quảng Bình đón 400 người dân về bằng máy bay

TTO - Gần 400 thai phụ sắp sinh và bà mẹ nuôi con nhỏ đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam đã được tỉnh Quảng Bình đưa về quê tránh dịch trên 2 chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Đồng Hới chiều 22-8.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên