26/11/2014 15:57 GMT+7

Việt Nam tăng 7,7% "người siêu giàu"

CHÂU LUÂN (Theo Nikkei Asia Review)
CHÂU LUÂN (Theo Nikkei Asia Review)

TTO - Ấn Độ và Việt Nam chiếm vị trí nổi bật trong nhóm các nước có nhóm dân số siêu giàu tăng với 9,5% và 7,7%.

Chỉ trong vòng một năm, Ấn Độ đã có thêm 745 thành viên mới gia nhập giới siêu giàu - những người sở hữu tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD - Ảnh: www.rediff.com

Chỉ hơn một thập niên nữa, châu Á sẽ vượt qua "lục địa già" về số lượng người siêu giàu sở hữu tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X và ngân hàng đầu tư UBS.

Tốc độ tăng trưởng nhóm dân số siêu giàu nhanh nhất là ở các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, trong đó nổi bật là Ấn Độ 9,5% - với 745 thành viên mới và Việt Nam 7,7%. 

Singapore và Thái Lan tập trung tăng trưởng tài sản, theo đó người giàu càng giàu thêm. Tổng tài sản của giới siêu giàu Singapore tăng 12,5% và Thái Lan là 22,7% - vượt xa tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu trong nước.

Theo Wealth-X và UBS, Việt Nam hiện có 210 người thuộc nhóm siêu giàu, kiểm soát tài sản 20 tỉ USD. Phillippines có 690 người siêu giàu với tổng tài sản 100 tỉ USD nhưng tốc độ gia tăng dân số nhóm chỉ 4,5%. Số lượng người siêu giàu ở Malaysia và Indonesia cùng là 875 người, nhưng Malaysia nhỉnh hơn về tốc độ tăng dân số nhóm 4,2%, Indonesia chỉ 1,2%.

Trong khi đó, Singapore và Thái Lan tập trung tăng trưởng tài sản hơn là tăng dân số siêu giàu. Thái Lan có 735 người siêu giàu kiểm soát khối tài sản 135 tỉ USD - tăng 22,7%, và tốc độ tăng dân số nhóm là 2,1%. Singapore đứng đầu khu vực Đông Nam Á với 1.470 người siêu giàu, kiểm soát tài sản 280 tỉ USD - tăng 12,5%, và có mức tăng dân số nhóm 3%.

Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số siêu giàu ở Trung Quốc và Nhật Bản đang chậm lại.

Báo cáo cho biết châu Á là vùng đất sản sinh ra nhóm siêu giàu nhiều thứ 3 thế giới, với 46.635 người - chiếm 20% tổng số toàn cầu. Bắc Mỹ dẫn đầu với 74.865 người và châu Âu theo sau với 61.820 người.

Tính chung, số người siêu giàu ở châu Á tăng 4,8% từ số liệu báo cáo năm ngoái, chậm hơn Bắc Mỹ 6,3%, châu Âu 6,5% và toàn cầu 6%.

Nguyên nhân do Nhật Bản gánh chịu kinh tế trì trệ trong nhiều năm, còn Trung Quốc lại đang cố gắng chiều chỉnh nền kinh tế chậm lại.

Dù tăng trưởng chậm chạp, nhưng báo cáo vẫn cho thấy sự tự tin về triển vọng tốc độ tăng dân số siêu giàu châu Á.

"Chúng ta vẫn ở trong giai đoạn đầu của quá trình dịch chuyển khả năng tạo dựng tài sản từ Tây sang Đông”, trích báo cáo.

Nhờ hưởng lợi từ tinh thần kinh doanh mạnh mẽ và tầng lớp trẻ của khu vực, châu Á cuối cùng cũng sẽ vượt qua châu Âu về số lượng người siêu giàu vào năm 2027 và tài sản sở hữu vào năm 2024, theo dự báo.

CHÂU LUÂN (Theo Nikkei Asia Review)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên