
Bà Nguyễn Thị H. (giữa) nhận giấy khai sinh và căn cước công dân ở tuổi 71 - Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7
Ngày 6-8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Kon Tum và UBND phường Kon Tum hỗ trợ hoàn tất thủ tục đăng ký và được cấp giấy khai sinh, cấp căn cước công dân cho bà Nguyễn Thị H. (71 tuổi).
Đây là trường hợp đặc biệt khi đến tuổi "lên lão", bà H. mới lần đầu tiên có giấy tờ hộ tịch và giấy tờ tùy thân hợp pháp.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, ngày 30-3-2026, đơn vị tiếp nhận thông tin về bà H. là người cao tuổi, không biết chữ, không có chồng, con và hiện sống cùng bà Nguyễn Thị C..
Nhiều năm qua, do không có giấy khai sinh, căn cước công dân hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, bà H. gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội cũng như thực hiện những quyền cơ bản của một công dân gần như không thể thực hiện.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã chủ động làm việc với Công an phường Kon Tum và UBND phường Kon Tum để tìm hướng tháo gỡ; đồng thời hướng dẫn bà H. hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Trên cơ sở xác minh nhân thân tại nhiều địa phương liên quan, Công an phường Kon Tum đã cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho bà H.. Đây là cơ sở để UBND phường Kon Tum thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định.
Đến ngày 3-8, sau khi hoàn tất các thủ tục hộ tịch, bà H. chính thức được cấp căn cước công dân.
Cầm trên tay giấy khai sinh và căn cước công dân đầu tiên trong cuộc đời ở tuổi 71, bà H. từ nay có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của một công dân cũng như tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.
Đại diện gia đình bà H. gửi lời cảm ơn đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Quảng Ngãi, Công an phường Kon Tum cùng các cơ quan liên quan đã đồng hành, hỗ trợ để bà hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau nhiều năm không có giấy tờ tùy thân.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, kết quả này là một trong những vụ việc được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm giao Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm người dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
Việc giúp một người phụ nữ cao tuổi lần đầu tiên có giấy khai sinh và căn cước công dân không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, mà còn góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với những người yếu thế trong xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận