28/12/2020 23:26 GMT+7

Người dân Triều Tiên thu nhập chỉ bằng khoảng 4% dân Hàn Quốc?

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trang tin chuyên về Triều Tiên NK News của Mỹ dẫn báo cáo kinh tế năm 2019 của Triều Tiên cho biết trung bình người dân ở phía bắc bán đảo có thu nhập chỉ bằng khoảng 4% so với người dân nửa kia bán đảo.

Người dân Triều Tiên thu nhập chỉ bằng khoảng 4% dân Hàn Quốc?  - Ảnh 1.

Người dân tưởng nhớ cố lãnh đạo Kim Jong Il nhân 9 năm ngày mất của ông tại Bình Nhưỡng, ngày 17-12 - Ảnh: KCNA

Ngày 28-12, Triều Tiên công bố báo cáo kinh tế. Theo đó, sau hai năm sụt giảm liên tiếp, lần đầu tiên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng vào năm 2019, tăng khoảng 0,4%.

Trước đó, kinh tế Triều Tiên giảm 3,5% trong năm 2017 và giảm 4,1% trong năm 2018.

Dù tăng trưởng kinh tế có khởi sắc, nhưng người dân kiếm được ít tiền hơn. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) giảm 0,9% so với năm trước và thu nhập bình quân đầu người cũng giảm còn 1,41 triệu won (khoảng 1.200 USD) trong năm 2019, thấp hơn mức 1,43 triệu won của năm 2018.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 4-6 thông báo thu nhập người dân Hàn Quốc trong năm 2019 đạt hơn 37 triệu won (hơn 33.000USD), tăng hơn 2.000USD so với dự kiến.

Trao đổi thương mại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng giảm xuống mức rất thấp, khoảng 1,7 triệu USD.

Trong năm 2020, cũng như nhiều nước khác, các hoạt động kinh tế của Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 cũng như các biện pháp phòng dịch.

Hàn Quốc cấm gửi truyền đơn chống Triều Tiên Hàn Quốc cấm gửi truyền đơn chống Triều Tiên

TTO - Hàn Quốc ngày 14-12 ra lệnh cấm gửi truyền đơn chống phá Triều Tiên nhưng lại vấp phải phản ứng của các nhà hoạt động nhân quyền.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên