Tag: tổng sản phẩm quốc nội

Quả bom nợ công toàn cầu sắp phát nổ?

Mức nợ công toàn cầu vẫn ở đỉnh cao, chiếm 92% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào cuối năm 2022.

Người dân Triều Tiên thu nhập chỉ bằng khoảng 4% dân Hàn Quốc?

TTO - Trang tin chuyên về Triều Tiên NK News của Mỹ dẫn báo cáo kinh tế năm 2019 của Triều Tiên cho biết trung bình người dân ở phía bắc bán đảo có thu nhập chỉ bằng khoảng 4% so với người dân nửa kia bán đảo.

Thương chiến Mỹ - Trung: Singapore liệu có thiệt hại?

TTO - Theo các chuyên gia, xung đột thương mại gay gắt hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc có tác động đáng kể với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nhưng theo hai hướng khác nhau: người thắng và kẻ thua.

Colombia: Buôn bán ma túy lên tới gần 5,5 tỷ USD mỗi năm

Một quan chức Chính phủ Colombia ngày 3/7 ước tính mỗi năm hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp tại quốc gia Nam Mỹ này vào khoảng 5,459 tỷ USD, tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Colombia.

S&P nâng bậc xếp hạng tín dụng cho Hy Lạp lên mức B+

Ngày 25/6, cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu S&P đã nâng thêm 1 bậc xếp hạng tín dụng của Hy Lạp lên mức B+ với lý do khả năng thánh toán nợ công của nước này đã được cải thiện đáng kể.

Canada nguy cơ thiệt hại 4% tăng trưởng GDP nếu Mỹ áp thuế ôtô

Đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu có thể khiến Canada mất tới 160.000 việc làm, đặc biệt nếu nước này có hành động trả đũa.

ADB nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 6,7% năm 2018

TTO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,7% cho cả hai năm 2017-2018, cao hơn so với lần công bố trước là 6,3% và 6,5%.