Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Hàn Quốc cấm gửi truyền đơn chống Triều Tiên
TTO - Hàn Quốc ngày 14-12 ra lệnh cấm gửi truyền đơn chống phá Triều Tiên nhưng lại vấp phải phản ứng của các nhà hoạt động nhân quyền.

Truyền đơn chống Triều Tiên gửi bằng bóng bay qua biên giới - Ảnh: REUTERS
Quốc hội Hàn Quốc ngày 14-12 đã thông qua luật hình sự về việc gửi truyền đơn, ổ USB - một phương thức phổ biến để gửi thông tin và nội dung giải trí - hoặc tiền cho Triều Tiên.
Theo đó, những người bị kết tội gửi truyền đơn sẽ phải đối mặt hình phạt tối đa 3 năm tù giam hoặc chịu phạt lên tới 30 triệu won (28.000 USD).
Các nhà hoạt động nhân quyền từ lâu đã gửi truyền đơn chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vi phạm nhân quyền và chia cắt bán đảo vì tham vọng hạt nhân. Họ làm nhiều cách, như thả bóng bay hoặc thả trôi sông về phía bắc bán đảo Triều Tiên.
Những tờ truyền đơn đã khiến Bình Nhưỡng tức giận, lên án người gửi, yêu cầu Seoul hành động và tăng cường áp lực bằng cách cho nổ tung một văn phòng liên lạc liên Triều ở gần biên giới.
Park Sang Hak, lãnh đạo nhóm Fighters for a Free North Korea (tạm dịch: Chiến binh đấu tranh vì Bắc Hàn tự do) - một trong những nhóm gửi truyền đơn, thách thức lệnh cấm và thề sẽ tiếp tục hoạt động.
"Tôi không chấp nhận đây là luật hợp pháp và sẽ tiếp tục làm những gì tôi đang làm: truyền thông điệp về tự do cho 25 triệu người ở bên kia biên giới", ông Park nói với hãng tin AFP.
Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch, trụ sở tại New York) đã kêu gọi Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ đề xuất này vì cho rằng luật cấm sẽ vi phạm quyền tự do ngôn luận, cũng như biến hoạt động nhân đạo thành "tội hình sự".
Đồng thời cho rằng Hàn Quốc dường như chỉ quan tâm đến việc chiều lòng ông Kim Jong Un hơn là để công dân thực hiện các quyền cơ bản của họ.
Cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc không ít lần mâu thuẫn về vấn đề tuyên truyền ở biên giới. Không chỉ tờ rơi mà có giai đoạn hai nước bắc loa chĩa về phía bên kia.
Tuy nhiên các hành động này đã dừng lại nhờ Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) do lãnh đạo hai nước ký vào năm 2018.
-
TTO - Sáng 19-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông Mai Nhữ Thắng - tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hóa - vừa bất ngờ có đơn xin chuyển công tác đến Ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa.
-
TTO - Đằng sau gương mặt dịu dàng là bản lĩnh kiên cường được tôi luyện nhiều năm, trung tá Lương Thị Trà Vinh đã sẵn sàng là nữ sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.
-
TTO - Video quay nữ thủ tướng trẻ nhất Phần Lan Sanna Marin "quẩy" hết mình trong 1 buổi tiệc gây ra nhiều tranh cãi. Các ý kiến chỉ trích nữ chính trị gia cho rằng hành động này không phù hợp, trong khi những người ủng hộ nói bà có quyền tiệc tùng.
-
TTO - Ngày 19-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đang phối hợp lực lượng Biên phòng An Giang để điều tra, lấy thông tin nhóm 40 người tháo chạy khỏi casino Campuchia bằng cách vượt sông Bình Di.
-
TTO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - tiếp tục bị khởi tố để điều tra những nghi vấn móc ngoặc với một số cán bộ ngành y tế của tỉnh Quảng Ninh để 'thổi giá' thiết bị y tế.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận