Người dân lo lắng việc cấp phép khai thác cát làm sạt lở cù lao Tân Quy

Một số ý kiến lo ngại việc khai thác cát nếu không được quản lý tốt, có nguy cơ làm sạt lở đê bao cù lao Tân Quy.

Người dân lo lắng việc cấp phép khai thác cát làm sạt lở cù lao Tân Quy - Ảnh 1.

Vị trí dự kiến cấp mỏ khai thác cát - Ảnh: A.X.

Ngày 17-6, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết trong những ngày qua, trước thông tin Vĩnh Long cấp phép khai thác hai mỏ cát trên sông Hậu đoạn qua xã Lục Sĩ Thành và xã An Phú Tân, nhiều người dân khu vực này tỏ ra lo lắng.

Trao đổi cùng ngày, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long chia sẻ rằng những lo ngại của người dân rất xác đáng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm gắn bó sâu sắc với quê hương.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, bãi bồi ven bờ sông cồn Tân Quy (còn gọi cồn Tiên) trải dài hàng ngàn mét là một vẻ đẹp hiếm có mà thiên nhiên ban tặng. Đó không chỉ tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, mà còn là ký ức, không gian sinh kế quen thuộc của nhiều thế hệ.

Ngoài ra, miếu Bà Chúa Xứ - di tích lịch sử cấp tỉnh - cũng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng, gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của bà con trong vùng.

Ý thức rõ các giá trị thiêng liêng của vùng đất cù lao trong đời sống của người dân cũng như những tác động của việc khai thác cát đối với môi trường của khu vực, mọi chủ trương liên quan đến việc khai thác cát 2 mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a đều được các cấp, các ngành của tỉnh cân nhắc thận trọng, trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu phát triển chung và bảo vệ những giá trị lâu dài của địa phương.

Tỉnh Vĩnh Long khẳng định mục đích của việc đưa 2 mỏ cát vào khai thác hoàn toàn phục vụ các dự án, công trình an ninh quốc phòng, dự án giao thông trọng điểm quốc gia để góp phần phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo an ninh quốc gia, không có tính chất mua bán.

"Có thể khẳng định, việc cấp phép khai thác mỏ NTSH.10 và NTSH.10a được thực hiện đúng quy định pháp luật", lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, quy trình cấp phép khai thác hai mỏ cát được thực hiện theo cơ chế đặc thù, kịp thời khai thác phục vụ các dự án an ninh quốc phòng, dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

"Lãnh đạo tỉnh thấu hiểu mỗi kiến nghị của người dân đều xuất phát từ tình yêu quê hương, từ mong muốn giữ gìn những gì thân thuộc và bền vững. Lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, lắng nghe và cũng rất mong người dân chia sẻ, ủng hộ", lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết trên cơ sở lý thuyết khoa học đã được thẩm định, nếu các đơn vị khai thác đúng thiết kế, phương án đã được phê duyệt thì đảm bảo không gây sạt lở.

Các đơn vị chức năng tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển cát đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trên phương tiện khai thác yêu cầu phải lắp đặt camera giám sát, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình…

"Sau khi được cấp giấy phép khai thác, hai đơn vị được cấp phép đã thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường.

Trong quá trình khai thác, nếu xảy ra sạt lở, đơn vị khai thác sẽ dừng ngay việc khai thác, tìm nguyên nhân gây sạt lở và thực hiện bồi thường và khắc phục", lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin.

Người dân lo lắng việc cấp phép khai thác cát làm sạt lở cù lao Tân Quy - Ảnh 2.‘Giải mã’ vụ chủ tịch công ty thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát Pha Lê

Từ vụ người đàn ông đi bộ trên đường phố Đà Nẵng bị kẻ lạ mặt áp sát, dùng dao chém gây thương tích nặng, cơ quan công an đã lần ra “kịch bản” dằn mặt, thâu tóm mỏ cát Pha Lê với sự tham gia của nhiều giang hồ cộm cán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Khai thác cát

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất