
Một mỏ cát trên sông Tiền được khai thác để phục vụ dự án đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Tháp, đề xuất chủ trương điều chuyển 3 mỏ cát gồm Hòa Hưng - 5, Hòa Khánh - 1 và Vàm Cái Thia, vốn trước đây được cấp phép khai thác để phục vụ dự án đường vành đai 3 TP.HCM, sang khai thác, cung ứng cho các dự án đầu tư công của tỉnh trong thời gian tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc điều chuyển này được đề xuất sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM có thông báo nhu cầu sử dụng cát san lấp của dự án vành đai 3 đã giảm đáng kể.
Cụ thể, tổng nhu cầu cát còn lại của dự án chỉ còn khoảng 2,2 triệu m³, giảm mạnh so với kế hoạch ban đầu là 6,6 triệu m³ do điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và áp dụng các giải pháp thi công tiết kiệm vật liệu.
Từ thực tế đó, chủ đầu tư dự án này kiến nghị giảm trữ lượng các mỏ dành riêng cho dự án vành đai 3 TP.HCM, chỉ giữ lại khối lượng đã khai thác và đang vận chuyển về công trường. Riêng đối với trữ lượng còn lại của 3 mỏ Hòa Hưng - 5, Vàm Cái Thia và Hòa Khánh - 1, trước đó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh Đồng Tháp xem xét điều chuyển sang phục vụ các dự án khác có nhu cầu.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng trữ lượng khai thác còn lại của 3 mỏ nói trên khoảng 2,13 triệu m³, trong đó gồm 1,6 triệu m³ cát san lấp và 0,53 triệu m³ đất bóc tầng phủ. Các mỏ này đều đã được cấp phép khai thác từ năm 2024-2025 với thời hạn từ 2,5 đến 4 năm, công suất dao động từ 180.000 - 400.000 m³/năm.
Trong khi đó, nhu cầu cát san lấp phục vụ các dự án đầu tư công của Đồng Tháp hiện rất lớn. Tính đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 2 mỏ cát được cấp phép khai thác cho các công trình công, với tổng trữ lượng còn lại khoảng 5,18 triệu m³, công suất 2,1 triệu m³/năm.
Trong khi đó, tổng nhu cầu sử dụng cát của các dự án đầu tư công toàn tỉnh ước khoảng 15,18 triệu m³/năm, nghĩa là thiếu hụt trên 10 triệu m³ mỗi năm.
Sự thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp đã khiến nhiều công trình trọng điểm của tỉnh chậm tiến độ, đặc biệt là các dự án giao thông, khu tái định cư, hạ tầng khu - cụm công nghiệp và các công trình phòng chống thiên tai.
Theo nhận định của một nhà thầu đang thi công công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, việc điều chuyển 3 mỏ cát này sẽ giúp Đồng Tháp chủ động nguồn vật liệu san lấp cho các dự án hạ tầng đang triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận