06/02/2022 18:08 GMT+7

Người dân Hà Nội có thể phải đội mưa rét đi làm trong mùng 7 Tết

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong đêm nay và sáng sớm 7-2, ở Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Như vậy, sáng mai người dân ở miền Bắc có thể sẽ phải đi làm dưới trời mưa, rét.

Người dân Hà Nội có thể phải đội mưa rét đi làm trong mùng 7 Tết - Ảnh 1.

Người dân trở lại thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (6-2), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to như Sông Đà (Điện Biên) 32,2mm, Chà Cang (Điện Biên) 27mm, Bản Khoang (Lào Cai) 29,2mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 28,6mm, Bích Động (Bắc Giang) 22,4mm... 

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên mực 5.000m tiếp tục dịch chuyển sang phía Đông và suy yếu dần nên trong đêm nay và sáng sớm mai (7-2) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết ngày 7-2: Khu vực Hà Nội trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ngày có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo từ ngày (8-2), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt mưa rét xuyên Tết Nguyên đán Miền Bắc nắng ấm trước khi đón đợt mưa rét xuyên Tết Nguyên đán

TTO - Từ đêm 28-1 đến 3-2 (từ đêm 26 tháng chạp đến mùng 3 Tết), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét đậm, rét hại.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên