
Cán bộ tiếp nhận đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của TP Quảng Ngãi đang quá tải tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho dân - Ảnh: TRẦN MAI
Sáng 21-3, nhiều người dân đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục đất đai của TP Quảng Ngãi.
Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quá lớn
Vì số lượng quá đông, trong khi chỉ có một cán bộ tiếp nhận hồ sơ, vị cán bộ liên tục giải thích, mong người dân bấm số để hôm sau quay lại làm.
Số liệu thống kê cho thấy từ ngày 1-1 đến ngày 17-3, TP Quảng Ngãi chỉ tiếp nhận 32 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; 3 ngày sau công văn hỏa tốc của UBND tỉnh, TP Quảng Ngãi đã tiếp nhận 118 hồ sơ.
Tương tự, huyện Tư Nghĩa từ ngày 1-1 đến ngày 17-3 chỉ tiếp nhận 207 hồ sơ; 3 ngày qua tiếp nhận 232 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.
Huyện Nghĩa Hành từ ngày 1-1 đến 17-3 tiếp nhận 194 hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của người dân; 3 ngày qua tiếp nhận 190 hồ sơ.
Đối với ba huyện, thị xã bị "réo tên" trong văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ngãi, thống kê cho thấy từ ngày 1-1 đến 17-3 thị xã Đức Phổ không tiếp nhận bất kỳ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nào của người dân.
Cùng thời gian, huyện Mộ Đức chỉ tiếp nhận duy nhất 1 hồ sơ; huyện Sơn Tịnh tiếp nhận được 17 hồ sơ.
Ba ngày sau văn bản hỏa tốc, thị xã Đức Phổ tiếp nhận, xử lý 40 hồ sơ; huyện Mộ Đức 11 hồ sơ; huyện Sơn Tịnh 23 hồ sơ.

Dù phần lớn người dân bấm số và ra về, nhưng đến 10h sáng 21-3 vẫn còn rất đông người dân TP Quảng Ngãi ngồi chờ đến lượt nộp hồ sơ - Ảnh: TRẦN MAI
Muôn lý do chuyển mục đích sử dụng đất
Ông V., một người dân ở thị trấn Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, cho biết năm 2019 từng nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng bị trả về. Mãi đến nay, thấy báo chí thông tin chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện tiếp nhận và xử lý cho dân nên mang hồ sơ đến nộp và được tiếp nhận.
"Tôi có nhu cầu chuyển từ đất vườn sang đất ở để cho con và bán chi tiêu trong nhà. Được tiếp nhận hồ sơ rất mừng, giờ chờ được giải quyết. Mong chính quyền quan tâm đến dân", ông V. bày tỏ mong ước.
Tại nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của TP Quảng Ngãi, mỗi người có một lý do nộp hồ sơ khác nhau, như: lớn tuổi muốn chuyển đất vườn của gia đình thành đất ở chia lại cho các con; đau ốm muốn chuyển sang đất ở để bán chữa bệnh; chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà cho con mới cưới vợ; chuyển sang đất ở bán lo học phí cho các con đang học đại học…
Ông Trịnh Phước (ngụ phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) cho biết đến chuyển mục đích sử dụng hơn 60m2 đất còn lại để xây nhà. Từ năm 2018 ông đã đăng ký nhưng liên tục bị trả về, mãi đến nay mới được tiếp nhận hồ sơ.
100% người dân trao đổi với phóng viên đều khẳng định 5 năm qua việc xử lý chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang đất ở của cá nhân, hộ gia đình "đứng bánh". Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của dân.

Mỗi người có một lý do để chuyển mục đích sử dụng đất - Ảnh: TRẦN MAI
Tâm lý lo giải thể cấp huyện, không chuyển được đất
Một trong những nguyên nhân khiến người dân ồ ạt nộp hồ sơ khiến việc tiếp nhận quá tải là tâm lý lo lắng việc giải thể cấp huyện, việc chuyển mục đích sử dụng đất càng thêm khó khăn.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Việt - chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - khẳng định chủ trương là không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp xuyên suốt thời gian sắp xếp bộ máy hành chính.
"Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất là công việc xuyên suốt, nếu giải thể cấp huyện thì cấp tỉnh hoặc cấp xã sẽ tiếp tục xử lý. Bà con không nên lo lắng, ồ ạt đến nộp hồ sơ", ông Việt nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận