20/01/2026 20:11 GMT+7

'Người chuối' cho khỉ hoang dã ăn: Coi chừng lòng tốt sai chỗ gây hại lâu dài

Sự việc 'người chuối' cho khỉ hoang dã ăn trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng được chuyên gia động vật hoang dã cảnh báo có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho bầy khỉ.

Người chuối - Ảnh 1.
Người chuối - Ảnh 2.

"Người chuối" cho khỉ ăn trên núi Sơn Trà - Ảnh cắt từ clip

Mất bản năng sinh tồn và hệ lụy sức khỏe

Sự việc người nước ngoài quấn quanh mình những quả chuối chín vàng để tiếp cận khỉ hoang dã trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ông Trần Hữu Vỹ - Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) - cho rằng hành vi này vì mục đích gì đi nữa cũng gây hậu quả đến động vật hoang dã.

Nhiều năm tham gia bảo tồn động vật hoang dã và các loài linh trưởng trên núi Sơn Trà, ông Vỹ nói đã bao lần báo động về thực trạng cho khỉ ăn nhưng tình trạng này vẫn chưa thuyên chuyển.

Bán đảo Sơn Trà là "viên ngọc quý" của Đà Nẵng với hệ sinh thái đa dạng, là nơi mà con người dễ dàng tiếp cận với rừng nguyên sinh và động vật hoang dã. Tuy nhiên một thực trạng đáng báo động đang diễn ra tại đây là việc du khách và người dân thường xuyên cho khỉ ăn.

Dù có thể xuất phát từ sự yêu thương hay mong muốn trải nghiệm, hành động này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với cả động vật hoang dã lẫn con người.

"Tác hại lớn nhất của việc cho khỉ ăn chính là làm mất đi tập tính tự nhiên, đặc biệt là tập tính tự đi kiếm ăn của loài khỉ.

Trong môi trường hoang dã, khỉ phải tự tìm kiếm lá cây, hoa quả để sinh tồn. Khi quen với việc nhận thức ăn từ con người, chúng sẽ mất đi bản năng này, thay vào đó là thói quen "ngồi chực" chờ đợi thức ăn từ con người" - ông Vỹ nói.

Đáng ngại hơn, sự thay đổi tiêu cực này còn mang tính kế thừa. Những khỉ con sinh ra sẽ không được bố mẹ dạy cách leo trèo, hái quả trong rừng mà chỉ học cách lấy thức ăn từ con người. Điều này khiến chúng trở nên phụ thuộc hoàn toàn và bị "thuần hóa" như vật nuôi hoặc gia súc, đánh mất đi vị thế của một loài động vật hoang dã.

"Đó là chưa kể nhiều người còn dùng thực phẩm nhân tạo cho khỉ ăn. Về mặt sức khỏe, thức ăn của con người vốn chứa quá nhiều dinh dưỡng không phù hợp với hệ tiêu hóa của khỉ, dẫn đến bệnh béo phì và các bệnh lý khác.

Những con khỉ bị béo phì thường trở nên lười vận động, nhút nhát và giảm khả năng chống chọi với các điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên" - ông Vỹ cảnh báo.

Người chuối - Ảnh 3.

Một chú khỉ gặp tai nạn trên đường lên bán đảo Sơn Trà - Ảnh: NGỌC TRÚC

Xử phạt, quản lý nguồn thức ăn

Theo ông Vỹ, dựa trên những quan sát thực tế tập quán khỉ trên núi Sơn Trà những năm qua cho thấy khỉ tiếp xúc quá gần với con người đã làm nảy sinh những xung đột gay gắt.

Ban đầu, du khách có thể thấy thú vị khi khỉ lấy thức ăn. Nhưng khi nhu cầu không được đáp ứng, khỉ có thể trở nên hung dữ, tấn công, cào cấu hoặc giật đồ của người dân.

"Điều này thực sự gây hại bởi trực tiếp làm hỏng những trải nghiệm thiên nhiên nhẹ nhàng, yên bình vốn có của bán đảo Sơn Trà. Vừa qua chúng tôi còn ghi nhận khỉ xuống nhà dân dưới chân núi Sơn Trà ăn trộm trái cây trên bàn thờ và cả thức ăn trong nhà" - ông Vỹ nói thêm.

Không dừng lại ở đó, việc khỉ tràn xuống đường để chờ thức ăn còn tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Đã có những trường hợp khỉ gặp tai nạn trên đường hoặc chính con người vì tránh khỉ mà gặp sự cố.

Ông Vỹ cho rằng để giải quyết vấn đề này không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nâng cao nhận thức thông thường, mà cần những giải pháp mạnh tay và chế tài cụ thể như ngoài việc nhắc nhở, cắm bảng cảnh báo thì cần sớm ban hành các quy định pháp lý rõ ràng, xác định hành vi cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà phải bị phạt hành chính.

Hạn chế khỉ tiếp xúc nguồn thức ăn của con người

Theo ông Vỹ, cần có quy định buộc các cơ sở kinh doanh trên bán đảo phải hạn chế tối đa việc để khỉ tiếp xúc với nguồn thức ăn của con người. "Việc quản lý các khu vực thờ tự, miếu mạo để ngăn khỉ lấy đồ cúng cũng là một mắt xích quan trọng. Mục tiêu cuối cùng là làm cho khỉ nhận thấy việc tiếp xúc với con người không còn đem lại thức ăn, từ đó buộc chúng phải quay trở lại rừng sâu để tự tìm kiếm thức ăn" - ông nói.

'Người chuối' cho khỉ hoang dã ăn: Lòng tốt sai chỗ gây hại lâu dài - Ảnh 1.Xác minh 'người chuối' chọc ghẹo khỉ hoang dã trên bán đảo Sơn Trà

Một đoạn clip người nước ngoài quấn quanh mình những quả chuối chín vàng để tiếp cận khỉ hoang dã trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội gây tranh cãi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất