Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
-
Nơi sống của người tí hon được tạo ra từ vật dụng hằng ngày
TTO - Nghệ sĩ người Nhật Tatsuya Tanaka đã thực hiện một dự án mang tên Miniature Calendar, nơi anh tạo ra góc nhìn độc đáo về cuộc sống của người tí hon bằng những đồ vật thường ngày.
-
Chó có thể hiểu trung bình 89 từ, trong đó có 'công viên', 'mèo', 'ngoan'
TTO - Các nhà khoa học Canada cho biết chó có thể hiểu tới 215 từ và cụm từ của con người, bao gồm các từ như nước, công viên, mèo hay ngoan ngoãn.
-
Thủ tướng: 'Muốn chuyển đổi số, công nghệ số phải có xã hội số, công dân số'
TTO - Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bối cảnh thế giới diễn biến bất định, khó lường, không theo quy luật với khâu đột phá trong xây dựng chiến lược, gồm hạ tầng chiến lược, đặc biệt giao thông, viễn thông, lấy con người làm trung tâm.
-
Trong tương lai, con người là loài có nọc độc?
TTO - Một nghiên cứu mới của Nhật Bản và Úc cho rằng con người có thể có tiềm năng trở thành loài có nọc độc.
-
Robot viết trên báo Anh: 'Tôi không có ý quét sạch loài người, nhưng cần trao quyền cho robot'
TTO - Bài xã luận đầu tiên của GPT-3, một trong những trí tuệ nhân tạo (AI) siêu mạnh, đã mở đầu bằng một lời cam kết có thể khiến nhiều người lo ngại: 'Tôi không có ý định quét sạch loài người. Đó là một nỗ lực vô ích'.
-
Tìm thấy hơn 200 bộ xương voi ma mút siêu khổng lồ gần nơi xây sân bay
TTO - Các nhà khảo cổ đã phát hiện hơn 200 bộ xương voi ma mút gần một công trường xây dựng sân bay ở phía bắc thủ đô Mexico City, Mexico. Đây là số xương voi ma mút lớn nhất từng được tìm thấy.
-
Đại tuyệt chủng lần 6 diễn ra quá nhanh, lỗi hoàn toàn do con người
TTO - Trận đại tuyệt chủng lần 6 trên Trái đất không phải một tương lai nào đó, nó đang diễn ra và nhanh hơn mọi dự đoán. Rất tiếc con người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.
-
Các đại dương nóng chưa từng có trong năm 2019
TTO - Theo nghiên cứu, lượng nhiệt mà con người đã thải ra đại dương trong 25 năm qua tương đương với 3,6 tỉ vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima, và 2019 là năm nóng kỷ lục của các đại dương.
-
Vì sao con người lại có răng nanh?
TTO - Răng nanh có ở nhiều loài động vật và cả con người. Dưới góc nhìn khoa học, răng nanh có vai trò hết sức 'lãng mạn', trái với suy nghĩ của nhiều người rằng chúng dùng để xé thịt.
-
Triều cường TP.HCM và miền Tây liên tiếp phá kỷ lục: do người hay trời?
TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều thực đo tại trạm Phú An, TP.HCM chiều 30-9 lên tới 1,77m - vượt mọi kỷ lục ghi nhận trước đây. Vì sao triều cường cứ liên tục lên cao?
Đọc nhiều
-
Điểm thi 'thấp không thể tin nổi': Vì sao?
-
Vì sao phải ký cam kết nếu không tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4?
-
Một thanh niên bị bắn chết giữa trung tâm thành phố Biên Hòa
-
Lẻn vào phòng trọ bên cạnh hiếp dâm, bị nạn nhân chốt cửa phòng nhốt bên trong
-
Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm, cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’
-
UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị kỷ luật chủ tịch, cựu chủ tịch UBND tỉnh