Người bệnh phản ảnh không được kê đơn thuốc 2-3 tháng/lần, Bộ Y tế nói gì?

Sau 6 tháng thực hiện quy định cho phép kê đơn ngoại trú tối đa 90 ngày, Bộ Y tế đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của người bệnh, người nhà người bệnh về việc không được cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định.

Người bệnh phản ảnh không được kê đơn thuốc 2-3 tháng/lần, Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 1.

Người bệnh lĩnh thuốc sau khi khám chữa bệnh - Ảnh minh họa: DUYÊN PHAN

Nhiều bệnh nhân chỉ được cấp thuốc ngoại trú 30 ngày

Trước tình trạng này, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị chấn chỉnh việc nhiều cơ sở y tế chỉ cấp thuốc ngoại trú tối đa 30 ngày, gây phiền hà cho người bệnh dù tình trạng bệnh đã ổn định và được theo dõi điều trị lâu dài.

Theo Bộ Y tế, Thông tư số 26 ban hành ngày 30-6 và chính thức áp dụng từ 1-7-2025, được đánh giá là có nhiều điểm mới phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, tăng cường dược lâm sàng và tạo thuận lợi cho người bệnh.

Một trong những điểm đáng chú ý là cho phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa đến 90 ngày đối với một số bệnh, nhóm bệnh nhất định.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy không ít người bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính phản ánh việc họ chỉ được cấp thuốc trong 30 ngày, dù bệnh đã ổn định và việc tái khám chủ yếu mang tính thủ tục.

Điều này khiến người bệnh phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian, chi phí, nhất là với người cao tuổi, người ở xa hoặc người đang điều trị bằng bảo hiểm y tế (BHYT).

Bộ Y tế nhấn mạnh việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa đến 90 ngày phải căn cứ vào tình trạng bệnh, phù hợp với danh mục bệnh quy định tại phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 26.

Theo đó, quy định này được áp dụng thống nhất cho cả người bệnh có thẻ BHYT và người bệnh không có thẻ BHYT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh, hạn chế các thủ tục không cần thiết.

Phối hợp để bảo đảm quyền lợi người bệnh

Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế tiếp tục nghiên cứu kỹ, quán triệt đầy đủ quy định của thông tư đến từng cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm thực hiện đồng bộ trên toàn quốc. Đồng thời tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính, chấn chỉnh tình trạng chỉ định khám, xét nghiệm, kê đơn thuốc hoặc sử dụng thiết bị y tế chưa hợp lý, tránh lãng phí và bảo đảm sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tập huấn toàn diện cho đội ngũ nhân viên y tế về quy trình khám chữa bệnh, quyền lợi người bệnh, quyền lợi BHYT, đặc biệt là các quy định liên quan đến danh mục bệnh được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Các cơ sở y tế cũng phải hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho người bệnh về cách sử dụng thuốc, các dấu hiệu bất thường cần tái khám. Trường hợp không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm.

Đối với những người bệnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn và quy định hiện hành, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế chủ động cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp. Việc này giúp người bệnh yên tâm điều trị, không phải làm thủ tục lĩnh thuốc nhiều lần, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết kéo dài như Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày được thực hiện thống nhất, đúng quy định và không gây ách tắc cho người bệnh.

Người bệnh phản ảnh không được kê đơn thuốc 2-3 tháng/lần, Bộ Y tế nói gì? - Ảnh 2.Bệnh ung thư nào có thể được cấp thuốc tối đa 3 tháng/lần?

Nhiều bệnh nhân ung thư đã điều trị ổn định, đang dùng thuốc nội tiết có thể được cấp thuốc dài ngày nhằm giảm áp lực đi lại, tái khám mỗi tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất