06/03/2020 23:30 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ: Do lỗi Trung Quốc nên Mỹ đối phó COVID-19 không đúng

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đổ lỗi cho Trung Quốc, rằng các thông tin mà Bắc Kinh trưng ra cho thế giới là 'không chuẩn' khiến Washington chủ quan, rơi vào tình thế khó khăn vì dịch bệnh như hiện tại.

Ngoại trưởng Mỹ: Do lỗi Trung Quốc nên Mỹ đối phó COVID-19 không đúng - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên Đài CNBC ngày 6-3, ông Pompeo đã quy trách nhiệm cho Trung Quốc, mô tả chuyện làm việc với Bắc Kinh để nhận thông tin chuẩn là "vô cùng nản".

"Thông tin đầu vào về COVID-19 mà chúng ta nhận được đã không chuẩn xác, từ đó mới dẫn tới chuyện nước Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức và đặt chúng ta vào thế đã rồi như bây giờ", ngoại trưởng Mỹ nói.

"Làm việc với Đảng Cộng sản Trung Quốc để tiếp cận được dữ liệu (chuẩn xác) là chuyện vô cùng nản", ông Pompeo than thở.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác với Đài Fox, ngoại trưởng Mỹ cũng nói việc Trung Quốc đưa ra số liệu không đúng đã cản trở công tác ứng phó của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Pompeo tin rằng Mỹ có thể giải quyết được ổn thỏa dịch bệnh, đồng thời cho biết bản thân "hài lòng trước những nỗ lực" của Trung Quốc trong việc khống chế dịch bệnh tại tâm dịch Vũ Hán.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thể hiện rõ sự thiếu niềm tin chiến lược qua đợt bùng phát dịch bệnh lần này. Đã có những tranh cãi giữa quan chức hai bên về số liệu người nhiễm, người chết được công bố.

Theo báo New York Times, 21 trong tổng số 50 bang của Mỹ đã phát hiện người nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp, với tổng số người nhiễm tính đến chiều 6-3 là 226, bao gồm 14 ca tử vong. Số bệnh nhân tập trung phần lớn tại 2 bang bờ tây là California và Washington.

Trong diễn biến khác liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-3 đã ký thông qua gói ngân sách bổ sung khẩn cấp 8,3 tỉ USD. Trong đó 3 tỉ USD dành cho nghiên cứu văcxin và thuốc điều trị COVID-19; và 2,2 tỉ USD cho công tác chống dịch trong cộng đồng.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, nơi khởi phát của COVID-19, có xu hướng bị đẩy lùi thì dịch lại đang bùng phát trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Iran và khu vực châu Âu. Hiện Trung Quốc đã bắt đầu bước vào giai đoạn mới là ngăn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Trung Quốc.

Người Trung Quốc Người Trung Quốc 'sốc và khoái trá' xem cách Mỹ ứng phó dịch COVID-19

TTO - Người dùng mạng Trung Quốc thậm chí so sánh Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các thành viên của nhóm "F4" - một biệt danh để nói về 4 quan chức ở tỉnh Hồ Bắc đã thất bại trong phản ứng với COVID-19.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên