24/03/2022 05:59 GMT+7

Nghị quyết về Ukraine do Nga đề xuất chỉ có phiếu thuận của Nga và Trung Quốc

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một dự thảo nghị quyết kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự ở Ukraine do Nga soạn thảo đã không vượt qua được vòng bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 13/15 thành viên đã bỏ phiếu trắng.

Nghị quyết về Ukraine do Nga đề xuất chỉ có phiếu thuận của Nga và Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya (cà vạt đỏ) trước phiên bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo ngày 23-3 - Ảnh: AFP

Phiên bỏ phiếu diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 23-3 theo giờ Mỹ, kết thúc rạng sáng 24-3 theo giờ Việt Nam.

Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, mặc dù không có phiếu chống nào, việc không có đủ số phiếu tán thành cần thiết (9 phiếu) khiến dự thảo không được thông qua.

Dù nội dung dự thảo kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự ở Ukraine, việc không nhắc đến yếu tố Nga trong cuộc khủng hoảng được cho là nguyên nhân khiến các nước "tẩy chay", theo Hãng tin Reuters của Anh.

"Nếu Nga quan tâm đến tình hình nhân đạo, họ sẽ ngừng ném bom trẻ em và chấm dứt chiến thuật vây hãm ở Ukraine. Nhưng họ đã không làm vậy", đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward phát biểu sau cuộc bỏ phiếu.

Nga phủ nhận việc tấn công dân thường và nhấn mạnh chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự bằng vũ khí chính xác cao.

Tuần trước, Nga đã rút lại yêu cầu tổ chức bỏ phiếu đối với dự thảo vào phút chót sau khi cáo buộc phương Tây "gây áp lực chưa từng có" để bác bỏ dự thảo này.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya tỏ ra thất vọng với kết quả bỏ phiếu ngày 23-3 và cho rằng điều này là minh chứng cho việc một số nước đang "chính trị hóa" vấn đề nhân đạo.

Theo ông Nebenzya, tình hình tại Ukraine sẽ còn phức tạp khi thiếu vắng một nghị quyết nhân đạo của Hội đồng Bảo an vì Kiev "sẽ tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn". Đại diện Nga tại Liên Hiệp Quốc cũng tuyên bố nước này sẽ không sử dụng vũ khí hóa học và sinh học tại Ukraine.

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời ông Zhang Jun, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi Hội đồng Bảo an không thông qua dự thảo của Nga. Ông Zhang giải thích Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ vì muốn cho thế giới hiểu "tầm quan trọng của vấn đề nhân đạo ở Ukraine".

Trung Quốc đã gởi hàng chục triệu nhân dân tệ cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và bác bỏ các cáo buộc nói nước này ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi 193 quốc gia thành viên có lá phiếu mạnh như nhau, đã nối lại phiên họp đặc biệt về Ukraine trong cùng ngày 23-3 (giờ Mỹ).

Theo Hãng thông tấn AFP, Ukraine đã đề xuất một dự thảo nghị quyết ra Đại hội đồng, trong đó yêu cầu Nga chấm dứt "các hành động thù địch" nhắm vào Ukraine và dân thường. Ít nhất 88 nước đã thể hiện sự ủng hộ đối với dự thảo này.

Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga Liên Hiệp Quốc: Cuộc chiến không người thắng, Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga

TTO - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt cuộc chiến "phi lý" ở Ukraine và nhấn mạnh đây là cuộc chiến sẽ không có người thắng cuộc, rằng Ukraine sẽ tiếp tục kháng cự quân đội Nga.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên