28/04/2023 11:21 GMT+7

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Nhiều điểm đến, cơ sở lưu trú vắng khách

Dù đã vào cao điểm của kỳ nghỉ lễ dài ngày 30-4 và 1-5, nhưng các khu điểm du lịch, resort, khách sạn Đà Nẵng không vui nổi vì khách ít hơn các năm.

Tại các khu du lịch lớn ở Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện, lễ hội phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 này - Ảnh: TẤN LỰC

Tại các khu du lịch lớn ở Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sự kiện, lễ hội phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30-4 này - Ảnh: TẤN LỰC

Một khu du lịch lớn tại huyện Hòa Vang cho hay lượng vé tham quan bán ra dịp lễ này thấp hơn nhiều năm trước. Khu khách sạn chỉ đông khách từ ngày 30-4 đến 2-5, các ngày khác khách lưu trú lại chỉ đạt khoảng 30%.

Tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, lượng khách đặt vé chỉ đạt 80% so với năm 2019. Theo bà Trần Nguyện - phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun World, lượng khách đặt vé chưa đạt được như kỳ vọng do giá vé máy bay tăng quá cao giai đoạn đầu hè đã ảnh hưởng đến quyết định du lịch của khách.

"Dù giá vé máy bay đã giảm, nhưng việc điều chỉnh giá ở thời điểm quá cận kề kỳ nghỉ không có nhiều ý nghĩa do đa số du khách đã sớm lên kế hoạch cho kỳ nghỉ", bà Nguyện nói.

Đại diện một khu resort cao cấp ven biển quận Ngũ Hành Sơn cho hay vẫn còn khá nhiều phòng trống, do lượng khách đặt phòng giảm hơn những năm trước. Gần sát kỳ nghỉ lễ, lượng du khách có tăng lên nhưng tốc độ tăng còn chậm, không đạt như kỳ vọng. 

Theo vị này, có thể do ảnh hưởng giá vé máy bay dịp lễ tăng cao nên đa số người dân đã thu xếp đi chơi trước lễ. Một số khác có xu hướng chọn những cơ sở lưu trú bình dân hơn để tiết kiệm chi phí.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết theo thống kê, trong kỳ nghỉ lễ 30-4, địa phương này đón khoảng 95.000 khách du lịch.

Tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú đến thời điểm hiện tại đạt 55.500 lượt, tổng doanh thu ước đạt 155 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt 77%. Theo ông Phúc, so với dịp lễ này năm ngoái, lượng khách đến Huế nhiều hơn khoảng 40.000 lượt.

TP.HCM: du lịch đường thủy hút khách

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này, lượng khách đi tham quan, du lịch bằng tuyến buýt đường sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), tàu cao tốc Bạch Đằng - Cần Giờ - TP Vũng Tàu... dự báo tăng cao. Buýt sông phục vụ hơn 3.000 lượt khách/ngày. Các đơn vị cho biết đã chuẩn bị đoàn xe, nhân viên... sẵn sàng phục vụ khách đi lại tốt nhất.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị chuẩn bị kế hoạch chu đáo phục vụ người dân đi lại, vui chơi dịp lễ. Các loại phương tiện khác như xe buýt, xe trung chuyển... sẵn sàng trong trường hợp cần tăng cường thêm.

Người dân cũng cần lưu ý mua vé xe đúng nơi, đúng giá, tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông.

THU DUNG

Thăm dò ý kiến

Nghỉ lễ giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 này, bạn có dự định gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sảnNghỉ lễ, đến bãi biển hoang sơ ngay gần TP.HCM thưởng thức hải sản

Từ nơi ở trên đường 30 Tháng 4, phường 11, TP Vũng Tàu (xa trung tâm), tôi được biết có một bãi biển hoang sơ rất đẹp mà dân địa phương hay tắm cách đó chừng 5km.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên