27/05/2021 17:33 GMT+7

Nghệ An không còn ca bệnh COVID-19, 3 ca bệnh ở Hà Tĩnh xuất viện

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ca bệnh COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Nghệ An được xuất viện sau 21 ngày điều trị, có kết quả 4 lần xét nghiệm âm tính. Còn tại Hà Tĩnh cũng có 3 người được chữa khỏi.

Bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An xuất viện - Video: NGUYỄN LÊ - DOÃN HÒA

Chiều 27-5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân mắc COVID-19 sau 21 ngày điều trị. Đây là ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Nghệ An.

Bệnh nhân 3098 là ông N.P.Q. (47 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lập, chăm vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội), được xét nghiệm mắc COVID-19 vào ngày 6-5.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cách ly từ ngày 7-5.

Kết quả điều trị, xét nghiệm sau 4 lần âm tính, ông Q. được xuất viện và sẽ cách ly y tế thêm 2 tuần nữa.

Như vậy, đến nay toàn bộ 5 bệnh nhân mắc COVID-19 từ ngày 16-4 đến 6-5 tại Nghệ An đã được xuất viện. Nghệ An cũng không còn khu vực dân cư nào bị phong tỏa do liên quan đến các bệnh nhân COVID-19.

Nghệ An không còn ca bệnh COVID-19, 3 ca bệnh ở Hà Tĩnh xuất viện - Ảnh 2.

Bệnh nhân 3098 ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An được xuất viện sau 21 ngày điều trị, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh: NGUYỄN LÊ

Tại Hà Tĩnh, theo Sở Y tế, 3 ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đủ thời gian 21 ngày điều trị đã được công bố khỏi bệnh.

3 ca bệnh là 2932, 2933, 2934 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ ngày 30-4. Trước đó, ngày 28-4, 3 công dân nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco, thị xã Kỳ Anh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, tối 30-4, 3 bệnh nhân đã được đưa lên Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để cách ly, điều trị. Hiện tại sau khi 3 trường hợp trên được công bố khỏi bệnh, bệnh viện này đang điều trị cho 6 ca dương tính còn lại với sức khỏe ổn định.

Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn, hơn 8.300 người, ở nơi có ca mắc COVID-19 Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn, hơn 8.300 người, ở nơi có ca mắc COVID-19

TTO - Sau 16 ngày bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19, 5 thôn tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An được dỡ bỏ phong tỏa từ sáng 21-5.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên