21/05/2021 09:35 GMT+7

Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn, hơn 8.300 người, ở nơi có ca mắc COVID-19

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau 16 ngày bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19, 5 thôn tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An được dỡ bỏ phong tỏa từ sáng 21-5.

Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn, hơn 8.300 người, ở nơi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập - nơi có ca mắc COVID-19 - Ảnh: VĂN NGUYỄN

Đúng 7h sáng 21-5, lãnh đạo UBND thị xã Hoàng Mai đã công bố quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc từ ngày 21-5, 5 thôn gồm Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long và Tâm Tiến dỡ phong tỏa, thực hiện theo chỉ thị 15; toàn bộ thị xã Hoàng Mai dừng việc giãn cách xã hội.

Bệnh viện Phong da liễu trung ương Quỳnh Lập được phép thu dung, điều trị bệnh nhân, tiếp tục công tác khám, chữa bệnh từ 7h sáng 21-5.

Trước đó, sau khi phát hiện bệnh nhân 3098 (ông N.P.Q., 47 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lập, chăm vợ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội), UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh phong tỏa 5 thôn ở xã Quỳnh Lập với hơn 8.300 người.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Văn - phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - cho biết đến nay, ngành y tế Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả 101 F1 âm tính lần 3, toàn bộ F2 đều âm tính.

"Cùng với việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, địa phương đã phối hợp cùng lực lượng bộ đội phun thuốc khử khuẩn tại các trường học, địa phương có ca mắc COVID-19 và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch", ông Văn nói.

Nghệ An dỡ phong tỏa 5 thôn, hơn 8.300 người, ở nơi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân đưa lương thực, thực phẩm vào trong khu vực phong tỏa xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước việc chủ động phòng chống dịch COVID của thị xã Hoàng Mai và ngành y tế, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - thống nhất việc dỡ phong tỏa tại 5 thôn, yêu cầu thực hiện theo chỉ thị 15; vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, đảm bảo công tác bầu cử.

Như vậy, đến ngày 21-5, tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh không còn khu vực dân cư nào bị phong tỏa liên quan đến các ca mắc COVID-19. 

Liên quan đến bệnh nhân trở về Nghệ An từ Bắc Ninh rồi tử vong, theo Sở Y tế Nghệ An, kết quả xét nghiệm người này âm tính với COVID-19.

Trước đó, sáng 20-5, anh N.V.N. (30 tuổi, ngụ xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An), được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, Nghệ An trong tình trạng đau họng, sốt cao, người mệt mỏi.

3 ngày trước, người này là phụ xe đi chuyến xe từ Bắc Ninh trở về. Sau đó thì bị sốt, đau họng, mệt mỏi. Ngày 19-5, anh này đến trạm y tế khai báo rồi về nhà tự truyền dịch.

Bệnh nhân sau đó được các bác sĩ chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn nên làm thủ tục chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi đang trên đường chuyển viện thì anh N. tử vong.

Tại Hà Tĩnh, theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế, đến nay tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang cách ly, điều trị cho 9 ca bệnh COVID-19, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định.

Đối với 2 ca bệnh tái dương tính tại Thạch Hà, Hà Tĩnh, 57 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ 1.277 trường hợp F2 đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Đến nay, 2 khu vực là thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn) ở huyện Thạch Hà đã được gỡ bỏ phong tỏa.

Ca COVID-19 ở Nghệ An đi khắp nơi: làm căn cước, ăn sáng gặp nhiều người, ra bãi biển với 16 người Ca COVID-19 ở Nghệ An đi khắp nơi: làm căn cước, ăn sáng gặp nhiều người, ra bãi biển với 16 người

TTO - Trở về từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, ca mắc COVID-19 ở Nghệ An đi ăn sáng, cắt tóc, làm căn cước công dân và ra bãi biển ăn tối.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên