12/10/2021 18:13 GMT+7

Nghệ An có 45.000 việc làm cho lao động về quê, lương từ 5-30 triệu đồng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Các công ty, nhà máy tại Nghệ An cần hơn 45.000 lao động phổ thông và có tay nghề từ các tỉnh, thành phía Nam về quê với mức lương từ 5 đến 30 triệu đồng/người/tháng.

Nghệ An có 45.000 việc làm cho lao động về quê, lương từ 5-30 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Hưng, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, tại buổi họp báo chiều 12-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 12-10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Nghệ An quý 3, ông Bùi Văn Hưng - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An - cho biết, tỉnh đang nỗ lực kết nối hơn 45.000 việc làm trong và ngoài tỉnh cho lao động hồi hương, với mức lương khảo sát từ 5-30 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Hưng, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 344.200 người đang làm việc, sinh sống và học tập ở ngoài tỉnh. Từ đầu năm đến nay, có hơn 92.000 công dân trở về địa phương, riêng các tỉnh, thành phố phía Nam có hơn 66.700 lao động về quê do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong số đó, lao động không có chuyên môn, không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) chiếm phần lớn với hơn 62%. Đây là một áp lực lớn đối với công tác dạy nghề, tìm việc làm cho lao động với các địa phương.

"Đến nay, có hơn 45.200 lao động đăng ký xin việc làm qua các khu kinh tế và gần 3.000 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Chúng tôi đã khảo sát và có 84 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, trong đó có 57 doanh nghiệp trong tỉnh cần 15.000 lao động, với mức lương từ 5-30 triệu đồng, tùy năng lực chuyên môn tay nghề", ông Hưng thông tin.

Nghệ An có 45.000 việc làm cho lao động về quê, lương từ 5-30 triệu đồng - Ảnh 2.

Người lao động Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê khai báo y tế - Ảnh: DOÃN HÒA

Về giải pháp, ông Hưng cho biết thông qua các khu kinh tế, nhà máy trên địa bàn, sở sẽ kết nối cung, cầu miễn phí cho người lao động qua sàn giao dịch, có cơ chế chính sách đào tạo nghề.

"Những lao động từ miền Nam từng làm việc ở các nhà máy may mặc, nông sản, cơ khí… sẽ thuận lợi hơn. Riêng người chưa có tay nghề sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, giúp người lao động có mức thu nhập ổn định ngay ở quê nhà", ông Hưng nói.

Ông Hưng cho biết thêm, tính đến ngày 30-9, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt chi hơn 19,2 tỉ đồng hỗ trợ hơn 12.900 lượt đối tượng cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ.

Về công tác đưa đón người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê, ông Bùi Đình Long - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho hay đến nay tỉnh Nghệ An đã tổ chức 6 chuyến bay "0 đồng" đưa người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và đã mở các chuyến bay thương mại.

"Từ ngày 7-10 đến nay có hơn 8.000 người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tự phát đều được đón đi cách ly tập trung hoặc phân loại cách ly tại nhà. Trong đó có 38 trường hợp mắc COVID-19, thậm chí có 11 người tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn dương tính.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người tiêm đủ vắc xin sẽ không phải cách ly tập trung. Tỉnh tạo điều kiện cho người dân về quê nhưng nếu quản lý không tốt người cách ly, theo dõi tại nhà sẽ có nguy cơ dịch bùng phát trở lại", ông Long nhấn mạnh.

Nghệ An đón chuyến bay thương mại sau hơn 3 tháng

hanh khach

Hành khách từ TP.HCM về sân bay Vinh chiều tối 11-10 trên chuyến bay thương mại - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong chiều tối 11-10, cảng hàng không quốc tế Vinh đã đón 2 chuyến bay từ TP.HCM về và ngược lại. Đây là những chuyến bay thương mại nội địa đầu tiên vận chuyển hành khách về Nghệ An kể từ ngày 8-7. Các hành khách đều đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 và không phải cách ly tập trung.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nghệ An, hiện tỉnh này đang cách ly tập trung tuyến huyện và tuyến tỉnh hơn 10.300 người; hơn 18.500 người cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trong số 1.936 bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại Nghệ An, hiện chỉ còn điều trị cho 105 bệnh nhân.

Bà con Nghệ An về quê cách ly được miễn phí ăn ở, xét nghiệm Bà con Nghệ An về quê cách ly được miễn phí ăn ở, xét nghiệm

TTO - Những công dân Nghệ An từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê phải cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở, xét nghiệm trong 14 ngày.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên