09/02/2022 12:01 GMT+7

Nghệ An: 266 học sinh là F0 sau Tết, lớp có F0 sẽ học trực tuyến

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, qua xét nghiệm sàng lọc sau dịp Tết đã phát hiện 266 học sinh là F0. Tuy nhiên, sở không chủ trương bắt buộc xét nghiệm tất cả học sinh.

Nghệ An: 266 học sinh là F0 sau Tết, lớp có F0 sẽ học trực tuyến - Ảnh 1.

Học sinh tại TP Vinh, Nghệ An đeo khẩu trang khi sinh hoạt ngoài lớp học - Ảnh: DOÃN HÒA

Mặc dù vậy, sáng 9-2, nhiều bạn đọc là phụ huynh học sinh tại huyện Đô Lương, Nghệ An phản ảnh tới đường dây nóng báo Tuổi Trẻ Online về việc con em họ tới trường sau kỳ nghỉ Tết phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19. 

Phụ huynh băn khoăn bởi con em họ ở vùng không có dịch, không có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần F0 liên quan đến ca COVID-19 song vẫn buộc phải xét nghiệm.

Anh P.Q.H. - phụ huynh học sinh Trường tiểu học Đà Sơn, huyện Đô Lương - cho biết, trong đợt nghỉ Tết gia đình hạn chế cho con mình tiếp xúc với người lạ và không liên quan đến các ca COVID-19. Tuy nhiên ngay trong ngày đến trường đầu tiên, con anh H. cùng học sinh cả trường phải chờ đợi xét nghiệm sàng lọc COVID-19, với giá 40.000 đồng.

"Việc tập trung học sinh cùng xét nghiệm có thể tăng nguy cơ lây nhiễm cho các cháu hơn. Theo tôi, nhà trường phải phối hợp cùng gia đình rà soát học sinh có yếu tố dịch tễ liên quan ca bệnh COVID-19 để tránh lãng phí nguồn lực y tế", anh H. nói.

Tương tự, chị N.T.N. - 35 tuổi, có hai con đang học tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Thịnh Sơn, Đô Lương - cũng cho hay hai con chị phải xét nghiệm COVID-19 với giá 30.000 đồng/cháu.

"Các cháu đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19. Trong đợt nghỉ Tết, các cháu hạn chế tiếp xúc nơi đông người và địa phương tôi ở cũng không phải vùng có nguy cơ cao, sao phải xét nghiệm học sinh toàn trường?", chị N. băn khoăn.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngày 7-2, bà Nguyễn Thị Anh Quang - phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương - ký công văn gửi các địa phương, Phòng giáo dục và đào tạo huyện yêu cầu chỉ đạo các trường học xét nghiệm cho toàn thể giáo viên, học sinh sau dịp nghỉ Tết.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cho biết sở không có chủ trương yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ học sinh sau kỳ nghỉ Tết.

"Ngành chỉ yêu cầu các nhà trường nắm bắt kịp thời, như sàng lọc đối với học sinh có tiếp xúc với F0 hay không, nếu F1 cho các em tạm ở nhà, nếu lớp có nhiều F1 thì cho học trực tuyến ở nhà. Sau khi test cho kết quả âm tính thì cho trở lại học trực tiếp bình thường", vị lãnh đạo sở khẳng định.

Trong văn bản mới nhất Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các địa phương, nhà trường xác định tổ chức dạy học theo từng cấp độ dịch, trong đó chỉ dạy trực tuyến ở lớp học có F0.

Đối với địa bàn xác định cấp độ 1 và cấp độ 2: tổ chức dạy học trực tiếp.

Đối với địa bàn xác định dịch ở cấp độ 3: tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, giao bài tự học. Ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12.

Đối với địa bàn được xác định cấp độ 4: căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai năm học tại địa phương để tổ chức dạy học trực tuyến, giao bài tự học.

Nhiều phương án dạy học sau Tết Nhiều phương án dạy học sau Tết

TTO - Từ tháng 2-2022, nhiều trường ĐH cho sinh viên học trực tiếp tại trường kết hợp với học trực tuyến các học phần lý thuyết. Vì sao trường chưa cho sinh viên học trực tiếp hoàn toàn?

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên