20/01/2023 16:10 GMT+7

Ngày đầu nghỉ Tết, CSGT xử phạt 1.400 ‘ma men’, tăng 362% so với năm ngoái

Trong ngày đầu nghỉ Tết, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm 14 người chết. Số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng đột biến, cảnh sát giao thông xử phạt gần 1.400 “ma men”, tăng 362% so với năm trước.

Ngày đầu nghỉ Tết, CSGT xử phạt 1.400 ‘ma men’, tăng 362% so với năm ngoái - Ảnh 1.

Số lượng "ma men" bị xử phạt trong ngày đầu nghỉ Tết tăng 362% so với ngày 28 Tết năm ngoái - Ảnh: Cục CSGT

 

14 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết

Chiều 20-1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người.

So với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022, đã giảm 2 vụ tai nạn, giảm 1 người chết và tăng 5 người bị thương.

Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ. Giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào. 

Trong đó, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 19-1 trên quốc lộ 55 thuộc đoạn qua xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Vụ tai nạn giữa xe ô tô tải với xe máy chở ba người. Hậu quả làm ba người chết.

Theo cảnh sát giao thông, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do người điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn. 

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lái xe ô tô tải không vi phạm.

Xử phạt 1.400 "ma men"

Kết quả tuần tra kiểm soát trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 4.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng, tước bằng lái của hơn 1.100 lái xe.

Đáng chú ý, có đến gần 1.400 người bị xử phạt vì uống bia, rượu vẫn lái xe. Theo Cục Cảnh sát giao thông, so với ngày 28 Tết Nguyên đán năm 2022, số vi phạm năm nay tăng hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (362%).

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm tình hình giao thông tại một số địa phương và một số tuyến đường trọng điểm trong ngày đầu nghỉ Tết được ghi nhận ổn định.

Địa bàn TP Hà Nội, các địa phương giáp ranh và một số tuyến cao tốc không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Sáng 19-1, do người dân về quê nghỉ Tết nên số lượng xe di chuyển trên tuyến đường vành đai 3, tuyến quốc lộ 1 khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội tăng cao đột biến, cùng với tình trạng họp chợ hoa trên tuyến tạo ra một số "điểm nóng" về giao thông.

Các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã làm việc và kiểm tra, yêu cầu triển khai 100% quân số thực hiện phân luồng giao thông theo phương án của cục. 

Đến tối cùng ngày, tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía nam Hà Nội và trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, quốc lộ 1 hết ùn tắc.

Địa bàn TP.HCM và các địa phương giáp ranh, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận số lượng xe tham gia giao thông tăng cao, tuy nhiên theo Cục Cảnh sát giao thông, tình hình đi lại vẫn ổn định.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm các tổ của đội tuần tra kiểm soát trên cao tốc số 7 đã tăng cường kiểm tra, phối hợp công an các địa phương điều tiết, phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông.

CSGT toàn quốc mở cao điểm xử ‘ma men’ và giảm ùn tắc dịp TếtCSGT toàn quốc mở cao điểm xử ‘ma men’ và giảm ùn tắc dịp Tết

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an chỉ đạo lực lượng trên toàn quốc mở đợt cao điểm xử lý vi phạm để giảm tai nạn, giảm ùn tắc dịp cuối năm và các lễ hội đầu xuân sắp tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên